U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Minh Anh| 17/12/2019 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông báo từ VFF cho biết, U23 Iran đã từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, đội đá giao hữu với U23 Việt Nam tại Thái Lan vào ngày 1/1/2020 là U23 Bahrain.

Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sau khi trở về từ đợt tập huấn tại Hàn Quốc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan từ ngày 1/1/2020 để làm quen sân bãi và điều kiện khí hậu. Tại đây, VFF sẽ chuẩn bị một trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và một đội mạnh khác tầm cỡ châu lục để rà soát lực lượng lần cuối cùng trước khi bước vào những trận đấu chính thức.

U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Sau thành công ở SEA Games 30, lứa U22 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 với mục tiêu vượt qua vòng bảng và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Đối thủ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn để U23 Việt Nam đá giao hữu là U23 Iran, đội bóng đến từ nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng không tiết lộ rõ nguyên nhân vì sao nhưng cũng có thể do bên U23 Iran không muốn để lộ sơ hở hay chiến thuật trước một đội bóng đang được đánh giá cao như Việt Nam.

Điều đó dẫn tới việc VFF buộc phải tìm đối thủ khác cho thầy trò ông Park, và đội bóng đó là U23 Bahrain. U23 Bahrain nằm ở bảng A, cùng bảng với U23 Thái Lan và cũng là một trong những đội được đánh giá cao tại VCK U23 châu Á 2020.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 3/1/2020. Sau đó, tới ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. 

U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020

U23 Iran đã từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam

Đây là địa điểm không xa lạ gì với một số cầu thủ như Quang Hải, Tiến Dũng khi họ từng dự giải King's Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam. Tại đây, tùy vào tình hình sức khỏe của cầu thủ mà 5 tuyển thủ sẽ bị loại trước khi giải đấu bắt đầu. U23 Việt Nam sẽ chỉ có 23 cầu thủ chính thức được đăng kí tham dự giải đấu.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Tongyeong (Hàn Quốc) và sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/12 tới đây.

U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Tongyeong (Hàn Quốc)

Đội trưởng Quang Hải chia sẻ về tình hình tập luyện tại Hàn Quốc: "HLV Park Hang-seo luôn có kinh nghiệm truyền cho các học trò trong thời tiết lạnh như thế này và dặn các học trò phải giữ ấm. Toàn đội U23 Việt Nam đang cố gắng lấy lại tinh thần, phục hồi lại thể lực sau một giải đấu căng thẳng (SEA Games 30). Khí hậu và điều kiện ở Hàn Quốc lúc này cũng rất thuận lợi để toàn đội có một thời gian tập huấn tốt nhằm hướng đến VCK U23 Châu Á 2020".

Nói về chế độ dinh dưỡng trong chuyến tập huấn ở Tongyeong, Quang Hải tiết lộ: "Đồ ăn ở khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân rất ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020