U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020

Minh Anh| 23/01/2020 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được đánh giá cao hơn, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã có một trận đấu thuyết phục giành chiến thắng 2-0 trước U23 Australia để góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á 2020. Đây cũng là chủ nhân thứ 2 của xuất tham dự Olympic Tokyo 2020 sắp tới.

Đội tuyển U23 Hàn Quốc là những người được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức này. Cùng với đó là sự trợ giúp rất đặc biệt của cựu HLV ĐTQG Hàn Quốc - Shin Tae Young đã khiến đội bóng xứ kim chi nhập cuộc rất tự tin và hoàn toàn kiểm soát tình thế trên sân.

Ngay ở những phút đầu tiên, các chân sút áo đỏ đã tạo ra nhiều cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Tuy nhiên Oh Se-hun và Um Won-sang đều để cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối.

U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020

Ngay ở những phút đầu tiên, các chân sút áo đỏ đã tạo ra nhiều cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Trước một đối thủ mạnh và có lối tấn công đa dạng thì ưu tiên hàng đầu của U23 Australia sẽ là triển khai lối phòng ngự nhiều lớp và kèm người từ khu vực giữa sân. Dù khá vất vả nhưng các cầu thủ của U23 Australia đã cho thấy sự hiệu quả khi cản phá nhiều pha tấn công nguy hiểm của Kim Hak-bum.

Không chỉ chơi chắc chắn nơi hàng phòng ngự mà ở phút thứ 23, họ có pha phản công nguy hiểm khi tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đội bóng áo đỏ. Suýt chút nữa U23 Australia đã có thể mở tỷ số trận đấu. Đứng trước nguy cơ bị thủng lưới, HLV Kim Hak-bum yêu cầu các học trò chơi tập trung và kèm người chặt hơn.

U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020

U23 Hàn Quốc có nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa có được bàn thắng khi hiệp 1 kết thúc.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Ryan có tác động khiến 1 cầu thủ U23 Hàn Quốc ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục và không thổi phạt đền với U23 Australia.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn áp dụng lối chơi chắc chắn và kiểm soát bóng tốt, chờ thời cơ từ sơ hở của đối phương. Đội tuyển U23 Hàn Quốc vẫn có được nhiều cơ hội hơn nhưng họ vẫn chưa thể giải bài toán mang tên phòng ngự U23 Australia để mở tỷ số trận đấu.

U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020

Đội tuyển U23 Hàn Quốc cuối cùng cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Kim Dae-won.

Sau sự bền bỉ tìm kiếm cơ hội, U23 Hàn Quốc đã có được bàn thắng nhờ công của Kim Dae-won, sau khi cầu thủ này băng vào dứt điểm cận thành từ cú đá chạm cột của You-hyeon. Có bàn mở tỷ số, đội bóng xứ kim chi chơi ngày càng hay và những sự phối hợp cũng vô cùng đa dạng và uyển chuyển.

Còn U23 Australia buộc phải dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và đây là sở đoản của họ. Lối tấn công không mấy đa dạng và sự kèm người chặt của U23 Hàn Quốc đã khiến các cầu thủ Australia không có cơ hội tiếp cận khu vực 16m50. Hơn nữa việc đẩy cao đội hình đã để lộ những điểm yếu nơi hàng thủ.

U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020

U23 Hàn Quốc giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Australia.

Điều gì đến cuối cùng cũng đã đến và không có gì bất ngờ khi đến phút thứ 78 cách biệt được nhân đôi cho U23 Hàn Quốc. Lee Dong-gyeong nhận bóng và thoát xuống rất nhanh trước khi xử lý tinh tế và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ môn Glover.

Bàn thắng này đã ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Hàn Quốc. Họ chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2020, đồng thời có tấm vé tham dự Olympic. Với U23 Australia, đội bóng này vẫn còn cơ hội đến Nhật Bản vào mùa hè tới nếu chiến thắng trong trận tranh hạng ba với U23 Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U23 Hàn Quốc chiến thắng thuyết phục, góp mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020