Sáng 22/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 25.191 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.982 đồng - 26.400 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Agribank: 25.975 đồng - 26.325 đồng
Vietcombank: 25.950 đồng - 26.340 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.980 đồng - 26.340 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán ở mức 26.370 đồng - 26.450 đồng.
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,65%, xuống mức 97,85.
Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, phù hợp với đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho sự bất ổn trên thị trường khi hạn chót đàm phán thuế quan với Mỹ đang đến gần.
Kết quả bầu cử của Nhật Bản vừa qua khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Ishiba giành được 47 ghế, thấp hơn 3 ghế so với con số 50 cần thiết để bảo đảm đa số trong Thượng viện gồm 248 ghế của Nhật Bản, dù không gây bất ngờ lớn, lại đến vào thời điểm nhạy cảm khi Nhật Bản đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thuế quan với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thời hạn ngày 1/8.
Sự chú ý của giới đầu tư vẫn tập trung vào các đợt áp thuế toàn cầu của ông Donald Trump, với một báo cáo của Financial Times tuần trước cho biết Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy mức thuế mới đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm Chủ nhật cho biết, ông tin tưởng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với EU, nhưng khẳng định ngày 1/8 là hạn chót cứng để áp dụng thuế mới.