Sáng 11/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 24 đồng, hiện ở mức 24.754 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ hiện ở mức: 23.567 đồng - 25.941 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.300 đồng - 25.690 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.339 đồng - 25.695 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán ở mức 25.710 đồng - 25.820 đồng.
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, đạt mức 103,90.
Thị trường đang tập trung vào căng thẳng thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với các đối tác thương mại hàng đầu, trong bối cảnh lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế nước Mỹ.
“Câu chuyện đáng quan tâm là sự trượt dốc liên tục trên thị trường chứng khoán và lãi suất giảm của Mỹ. Việc lãi suất của Mỹ giảm vào tuần trước được cho là một gánh nặng đối với đồng USD”, Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng tại Bannockburn Global Forex ở New York, Mỹ cho biết.
Dữ liệu của LSEG cho thấy các nhà giao dịch đang định giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 75 điểm cơ bản trong các đợt giảm lãi suất tiếp theo trong năm nay. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày mai (12/3).
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ giảm 9,7 điểm cơ bản, xuống còn 4,221%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, đã giảm 9,6 điểm cơ bản, xuống còn 3,906%.