Tuyên Quang phải trở thành cứ điểm quan trọng của ngành gỗ Việt Nam và khu vực

Xuân Lan| 23/02/2021 18:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, diễn ra chiều ngày 23/2.

Tăng trưởng đạt 5,24% trong năm 2020

Tuyên Quang là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tỉ lệ che phủ rừng, Tuyên Quang nằm trong top 3 tỉnh có diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác gỗ hằng năm lớn nhất vùng trung du-miền núi phía bắc (hằng năm trồng trên 11.500 ha rừng, lũy kế đến nay có hơn 423.000 ha rừng, trong đó có 120.000 ha rừng trồng nguyên liệu, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt trung bình 0,8 triệu m3/năm, chiếm hơn 23% sản lượng toàn vùng), là tỉnh có diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững lớn nhất cả nước (35.800 ha, chiếm gần 1/10 cả nước).

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm; năm 2020 đạt trên 14.400 tỷ đồng; nhiều nhà máy công nghiệp lớn như Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, Nhà máy sản xuất gang thép, Nhà máy chế biến gỗ... tiếp tục được đầu tư mở rộng dây truyền sản xuất.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do thiên tai dịch bệnh, năm 2020, tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 5,24% (gấp 1,8 lần tăng trưởng GDP cả nước), xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du-miền núi phía bắc. Đến hết năm 2020, quy mô kinh tế đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng thứ 7/14 của vùng trung du và miền núi phía bắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng (gấp 1,6 lần năm 2015). Thu ngân sách năm 2020 đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững; năm 2021 trồng rừng tập trung đạt 10.000 ha; 5 năm (2021-2025) trồng rừng tập trung đạt 48.500 ha; tỉ lệ che phủ của rừng trên 65%.

Song, Tuyên Quang cũng là tỉnh gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, tại cuộc làm việc với Thủ tướng lãnh đạo Tuyên Quang kiến nghị Trung ương hỗ trợ để tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình Dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư từ hình thức BOT sang đầu tư công.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh (trong đó có cầu Nông Tiến) và Quốc lộ 2C kết nối Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, đến Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa và Khu danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình.

Phải trở thành cứ điểm quan trọng của ngành gỗ Việt Nam và khu vực

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về sự thay đổi lớn lao, phát triển toàn diện của Tuyên Quang. Đồng thời, Thủ tướng đặt ra câu hỏi lớn là “bao giờ Tuyên Quang hết nghèo, tự cân đối được ngân sách” và làm gì để có được sự cân đối, phát triển đó?

tuyenquang.jpg
Thủ tướng: Tuyên Quang cần định vị rõ nét hơn nữa lợi thế và sức hấp dẫn đặc trưng về phát triển kinh tế của mình, nhất là kinh tế rừng

Theo Thủ tướng, trước mắt, tỉnh cần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống với chương trình hành động, cách làm quyết liệt, cụ thể, đồng bộ.

Nhấn mạnh phát triển kinh tế bền vững, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần chú trọng công tác quy hoạch, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển xanh.

Trong kháng chiến, nhắc tới Tuyên Quang, nhiều người sẽ nhớ tới chiến khu Tân Trào, đặc biệt là cây đa Tân Trào, biểu tượng cách mạng của “Thủ đô Giải phóng”. Ngày nay, Tuyên Quang cần định vị rõ nét hơn nữa lợi thế và sức hấp dẫn đặc trưng về phát triển kinh tế của mình, nhất là kinh tế rừng.

Tuyên Quang phấn đấu đi đầu đóng góp vào “vì một Việt Nam xanh”, Thủ tướng nêu rõ. Tuyên Quang phải là hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước, là một điển hình khác về năng lực thoát nghèo, cải thiện sinh kế bền vững, một xã hội khá giả, người dân có cuộc sống sung túc nhờ biết tối ưu hóa tài nguyên rừng cho phát triển kinh tế. Kinh tế rừng là một mũi rất quan trọng của tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang là một trong 3 tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng trung du-miền núi phía Bắc, đứng thứ 3 cả nước về tỉ lệ rừng che phủ, đây là cơ sở tiền đề tạo lợi thế cho Tuyên Quang phát triển mô hình kinh tế xanh.

Với món quà thiên nhiên mà Tuyên Quang có được, chúng ta có niềm tin người dân làm giàu được từ rừng và đây mới là mục tiêu của phát triển rừng. “Với lợi thế vô cùng lớn của mình, Tuyên Quang phải trở thành cứ điểm quan trọng của ngành gỗ Việt Nam và khu vực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Tuyên Quang cần tập trung nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm gỗ có năng lực cạnh tranh quốc tế thể hiện ở khả năng xuất khẩu, từ nghiên cứu và phát triển đến xây dựng thương hiệu, thiết kế, sản xuất phân phối, tiếp thị, bán hàng, dịch vụ bán hàng…

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng chuyên biệt, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng trọng yếu như giao thông, viễn thông, hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phục vụ trực tiếp nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất của các nhà đầu tư, lấy tiêu chí hiệu quả kinh tế làm cơ sở.

Hiện nay, toàn tỉnh có 79 sản phẩm OCOP. Thủ tướng đặt vấn đề, đây là một lợi thế so sánh, nhưng điều quan trọng là có biến thành sản phẩm hàng hóa quy mô trên thị trường hay không.

Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục của nước ta cũng như Tuyên Quang cần giáo dục ý thức, đặc biệt cho lớp trẻ, về bảo vệ rừng, trồng cây, bảo vệ môi trường “Vì một Việt Nam xanh”.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho ý kiến đối với các kiến nghị của tỉnh trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho Tuyên Quang phát triển.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang phải trở thành cứ điểm quan trọng của ngành gỗ Việt Nam và khu vực