Sau hoàn lưu bão số 10 và 11, nhiều khu vực tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt vùng hạ lưu sông Lô, sông Gâm bị ngập sâu, thiệt hại lớn về tài sản, sản xuất. Song giữa khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã lan tỏa mạnh mẽ, khi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân toàn tỉnh cùng chung tay khắc phục hậu quả, sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai.
Những món quà kịp thời, sưởi ấm thầy trò vùng lũ
Tính từ ngày 6 đến 10/10, nhiều tổ chức, cá nhân trong toàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ các trường học bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10 và 11.
Hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc của ngành.

Từ nguồn quyên góp đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chuyên môn và các trường An Tường, Hồng Thái, Bình Thuận, Phan Thiết, Trung Môn, Nà Hang, trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho các trường bị thiệt hại nặng tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã vùng lân cận. Những phần quà được chuyển đến kịp thời không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy trò các trường vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học sau mưa lũ.
Tổng giá trị hỗ trợ lên tới 196,65 triệu đồng, hơn 12.300 quyển sách giáo khoa, 3.890 quyển vở viết, 60 cặp sách, ba lô, áo đồng phục, cùng chăn, màn, gối, nước uống, mì tôm và nhiều đồ dùng học tập, sinh hoạt khác. Các trường được nhận hỗ trợ gồm: Tiểu học Nguyễn Tất Thành, Đạo Đức (xã Vị Xuyên); Quang Trung, Nguyễn Huệ, Minh Khai (phường Hà Giang 2); Lê Lợi, Phương Độ (phường Hà Giang 1); Ngọc Đường (xã Ngọc Đường); Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa B (xã Thuận Hòa); Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Lao Chải (xã Lao Chải).
Doanh nghiệp tỉnh phát huy tinh thần vì cộng đồng
Cùng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và trường học, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, chủ động, kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó, ngay sau khi hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, ngập sâu nhiều khu vực, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát động phong trào chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các doanh nghiệp hội viên chủ động huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Hưởng ứng lời kêu gọi, ngày 2/10, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang do ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho nhân dân tại xã Xuân Vân - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong điều kiện đường sá chia cắt, nhiều đoạn ngập sâu, đoàn vẫn vượt qua khó khăn để mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, kịp thời động viên, giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ.

Mới đây, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hành trình hỗ trợ nhân dân tại xã Tân Quang, nơi bị ngập sâu và thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 10. Hàng trăm suất quà, lương thực và vật dụng thiết yếu đã được trao tận tay các hộ dân khó khăn, thể hiện tinh thần “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, gắn kết phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ khẩn cấp, ngay khi nước rút, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục huy động lực lượng hội viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom bùn rác, khơi thông cống rãnh, làm sạch các tuyến phố bị ngập. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ, nhiều khu vực trung tâm thành phố đã được khôi phục sạch đẹp, trật tự chỉ sau một ngày, góp phần đưa nhịp sống của người dân trở lại bình thường.
Theo ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, những việc làm cụ thể, thiết thực trong và sau bão không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn trước mắt với đồng bào vùng lũ, mà còn là dịp để mỗi doanh nhân, doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Tuyên Quang năng động, nhân ái, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh.