Tuyên chung thân kẻ có nhiều tiền án phạm tội giết người

Phúc Thái| 14/08/2019 10:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình trông giữ xe, Vũ Trung Anh đã truy đuổi, đánh ông Nguyễn Văn Đô tử vong tại chỗ.

Ngày 13/8, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Trung Anh, SN 1984, trú tại tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình bị Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố về tội giết người theo Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tuyên chung thân kẻ có nhiều tiền án phạm tội giết người

Bị cáo Trung Anh tại tòa

Nội dung cáo trạng thể hiện: Do mâu thuẫn trong quá trình trông giữ xe giữa bị cáo Vũ Chung Anh và ông Nguyễn Văn Đô (SN 1962, trú tổ 17, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) khoảng 17 giờ 30 ngày 18/01/2019, tại khu vực tiếp giáp ngã tư giao nhau giữa đường Ngô Quyền với đường Lê Quý Đôn thuộc địa phận tổ 37 phường trần Lãm thành phố Thái Bình, Vũ Chung Anh đã dùng tay quăng quật ông Đô xuống nền đường bê tông, sau đó dùng tay đấm, dùng chân đá và đạp vào vùng đầu, mặt ông Đô. Hậu quả ông Đô chết tại hiện trường.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thể hiện rõ tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Mặt khác, bị cáo có nhân thân xấu, trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2016 bị cáo đã 05 lần bị Tòa án đưa ra xét xửi và bị tuyên phạt với mức án của 5 bản án là 16 năm 06 tháng tù giam, trong đó có 1 bản án về tội Giết người, 01 bản án về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra bị cáo còn có 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích.

Do vậy, trên cơ sở xem xét tính chất, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, HĐXX đã tuyên bị cáo Vũ Chung Anh mức án tù chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên chung thân kẻ có nhiều tiền án phạm tội giết người