Sau hai ngày xét xử, ngày 11/4, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T), Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai và tuyên án đối với các bị cáo.
Cụ thể, Hồ Đình Thái Hòa (SN 1975, cựu Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, cựu Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) 13 năm 6 tháng tù; Đặng Thái Hân (SN 1995) 11 năm 6 tháng tù, Trần Anh Xuân (SN 1991) 8 năm 6 tháng tù, Bùi Thị Bích Thỏa (SN 1978, cùng là cựu Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1990, cựu Phó Giám đốc phát triển nguồn lực của Công ty 3T) 9 năm 6 tháng tù, Vũ Thị Phương Mai (SN 1989, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27) 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bốn cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai gồm: Dương Văn Đông (SN 1975, cựu Phó Giám đốc) 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Nhân (SN 1978, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện & Người lái) 4 năm tù, Phạm Minh Quân (SN 1990, cựu Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện & Người lái) 3 năm tù nhưng hưởng án treo và Nguyễn Nhân Cường (SN 1975, cựu Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện & Người lái) 6 năm 6 tháng tù cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, ba bị cáo thuộc Sở Lao động, Thương Binh và xã hội Đồng Nai gồm Đặng Văn Dạng (SN 1980, cựu Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp) 3 năm tù, Nguyễn Hữu Khánh Linh (SN 1972, cựu Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Mộng Thu (SN 1977, cựu Phó Giám đốc) 3 năm tù nhưng hưởng án treo cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân và tổ chức được nhà nước bảo vệ. HĐXX xác định, Hồ Đình Thái Hoà đóng vai trò chủ mưu, các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoà.
Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo tại toà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, có thành tích tốt trong công tác, một số bị cáo gia đình có công cách mạng nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo cáo trạng, Công ty 3T được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận, ngành nghề kinh doanh: Đào tạo lái xe. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty 3T do UBND tỉnh Đồng Nai thành lập theo quyết định ngày 21/3/2014, đều do Hồ Đình Thái Hòa giữ chức Giám đốc đồng thời đại diện theo pháp luật.
Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn không đủ điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật nhưng muốn tuyển sinh nhiều học viên, thu nhiều lợi nhuận, Hồ Đình Thái Hòa lợi dụng chức vụ là Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thành lập Công ty K27, do Đặng Thái Hân làm Giám đốc; chỉ đạo Đặng Thái Hân, Vũ Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thu Giang thông qua Công ty K27 và 261 cá nhân bên ngoài hợp thức điều kiện chuyên môn kỹ thuật để các cán bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp 976 xe tập lái; 39 phòng học chuyên môn; 1.406 giáo viên; 3 sân tập lái.
Đào tạo trên 1.000 học viên theo Giấy phép đào tạo lái xe ngày 16/01/2020 và Sở LĐTB&XH cấp bổ sung quy mô đào tạo lái xe 12.000 học viên/năm theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngày 20/04/2021.
Sau đó, Hòa chỉ đạo Bùi Thị Bích Thỏa và Trần Anh Xuân đưa các điều kiện chuyên môn kỹ thuật vào hợp thức, ký 935 báo cáo số 1 với 63.458 học viên, với số tiền học phí 618 tỷ đồng để đăng ký kế hoạch đào tạo lái xe với Sở GTVT tỉnh Đồng Nai.
Trong đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn trực tiếp tuyển sinh trái quy định 4.156 học viên, với tổng số tiền học phí đã thu hơn 39 tỷ đồng. Công ty K27 và 261 cá nhân bên ngoài, sử dụng pháp nhân Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để tuyển sinh, hợp thức đào tạo lái xe cho 59.302 học viên, với số tiền thu của các học viên hơn 578 tỷ đồng.
Sau khi thu tiền, các cá nhân nộp cho Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, chi phí hợp thức hồ sơ dạy lái xe hơn 119 tỷ đồng; còn lại 459 tỷ đồng giữ lại để chi phí cho việc tự đào tạo và hưởng lợi.
Các cá nhân thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm theo hồ sơ, tài liệu của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai để cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vượt quá quy mô tuyển sinh trái pháp luật.
Toàn bộ học viên nêu trên không được đào tạo tập trung tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn theo kế hoạch đào tạo đăng ký với Sở GTVT tại các báo cáo số 1; không đào tạo đúng nội dung, chương trình đào tạo nghề của Bộ LĐTB&XH;
Đồng thời, Sở GTVT và Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai cũng không tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đào tạo nghề lái xe của Trung tâm dạy nghề lái Sài Gòn theo quy định.
Hậu quả là Hồ Đình Thái Hòa đã tuyển sinh 63.458 học viên, với số tiền học phí hơn 618 tỷ đồng. Trong đó, đã ký cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên, với số tiền hơn 377 tỷ đồng và hưởng lợi 118 tỷ đồng.
Sở GTVT tỉnh Đồng Nai tổ chức thi sát hạch cho 34.760 học viên, còn lại 4.261 học viên thi trượt đang chờ thi lại.