Tòa tuyên án

Tuyên án nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên phố

Bá Mạnh 29/07/2025 - 11:45

Sáng 29/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Quang Huy về tội "Giết người"; Bị cáo Trần Hồng Phúc, Nguyễn Tuấn Vũ về tội "Gây rồi trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, giữa Trần Hồng Phúc (SN 2005, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Trần Mạnh (SN 2005, trú xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 18h 30’ ngày 18/4/2024, khi nhìn thấy Mạnh cùng Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tuấn Vũ (em trai của Huy) và một số người bạn của Mạnh đi qua khu vực cầu Kênh (thuộc xã Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì Phúc lấy một cây xiên làm bằng kim loại, rồi điều khiển xe mô tô đi cùng với Phan Hoàng Dương (SN 2009) rượt đuổi theo nhóm của Mạnh để đánh nhau.

Quá trình rượt đuổi, Trần Hồng Phúc đã sử dụng cây xiên đâm về phía Nguyễn Trần Mạnh, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Tuấn Vũ làm cho Huy và Vũ bị ngã xuống lề đường.

giet_nguoi_1.jpg
Các bị cáo tại phiên xử.

Sau khi không đuổi kịp Nguyễn Trần Mạnh, Phan Hoàng Dương điều khiển xe chở Trần Hồng Phúc quay lại thì bị Nguyễn Quang Huy lấy 1 viên gạch lát vỉa hè ném trúng vào đầu của Phan Hoàng Dương làm cho xe mô tô ngã xuống đường, Dương bị bất tỉnh.

Tiếp đó, Nguyễn Tuấn Vũ sử dụng 2 viên gạch lát vỉa hè ném vào Trần Hồng Phúc nhưng không trúng.

Sau đó giữa Huy, Vũ và Phúc tiếp tục đuổi đánh nhau nên Phúc chạy vào Công an huyện Đức Thọ (cũ) để trình báo.

Hậu quả của vụ ẩu đả, đánh nhau khiến Phan Hoàng Dương bị tổn thương 88% cơ thể.

Cơ quan chức năng nhận định: việc Huy dùng gạch ném trúng vùng đầu Phan Hoàng Dương là hành vi hết sức nguy hiểm, nạn nhân không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trần Hồng Phúc là người khởi sự, trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, còn Nguyễn Tuấn Vũ là người tham gia trực tiếp hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với hành vi của Nguyễn Tuấn Vũ sử dụng 2 viên gạch lát vỉa hè cùng với Nguyễn Quang Huy ném vào Trần Hồng Phúc là hành vi bộc phát, giữa Vũ và Huy không có sự bàn bạc từ trước nên không đồng phạm với Nguyễn Quang Huy về tội Giết người mà xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Còn Phan Hoàng Dương (bị hại trong vụ án) có hành vi chở Trần Hồng Phúc tham gia đánh nhau có dấu hiệu đồng phạm với Trần Hồng Phúc về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc Phan Hoàng Dương mới 14 tuổi 8 tháng 26 ngày (chưa đủ 16 tuổi) nên Dương chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội "'Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Huy đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền 120.000.000 đồng, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Xét thấy hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà còn gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần phải nhận một mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 8 năm tù về tội "Giết người"; Bị cáo Trần Hồng Phúc 36 tháng tù, Nguyễn Tuấn Vũ 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Gây rồi trật tự công cộng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên phố