Ngày 9/3, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo trong đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại.
.jpeg)
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Quách Thị Thương (SN 1985, trú tại xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên), Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987, trú tại xã Đại Thanh, TP. Hà Nội), Đoàn Hà Trang (SN 1995, trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng), Lò Thị Thanh (SN 1996, trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La), Phùng Thị Nương (SN 1996, trú tại xã Phúc Sơn, TP. Hà Nội), Nguyễn Đỗ Phương Hoài ( SN 1997, trú tại phường Sơn Tây, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1989, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, trú tại xã Phúc Sơn, TP. Hà Nội) và Võ Thị Lan (SN 1989, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).
Tất cả 10 bị cáo trên cùng bị VKSND tỉnh Ninh Bình truy tố về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
.jpeg)
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2021, do không có việc làm, Quách Thị Thương lên mạng xã hội tìm hiểu về việc mang thai hộ để hưởng lợi nhuận, kiếm thêm thu nhập.
Thời gian này, Thương được một đối tượng người Trung Quốc, tên là Wang (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) sử dụng tài khoản zalo có tên “Andy” kết bạn, làm quen rồi liên hệ, đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ cho những người độc thân hoặc cặp vợ chồng hiếm muộn con là người Trung Quốc; tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh do người mang thai hộ sinh ra và làm thủ tục đăng ký khai sinh, làm giấy xét nghiệm ADN, làm thủ tục nhận cha cho con và giấy thông hành cho cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc, hoàn tất quá trình mang thai hộ.
Thương đồng ý rồi đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm người mang thai hộ. Các đối tượng mang thai hộ sau này lại tiếp tục môi giới, làm bảo mẫu trong đường dây của Thương, gồm có: Phùng Thị Nương, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Đỗ Phương Hoài, Võ Thị Lan, Nguyễn Ngọc Thúy.
Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu (là người đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang) làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi họ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.
Đối với các trường hợp phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan để cấy phôi thai, sau đó đến Campuchia để dưỡng thai. Sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định, những phụ nữ mang thai hộ sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai và sinh con.
Các cháu bé sau khi sinh sẽ được Thương phân công bảo mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng tại 2 căn hộ ở tỉnh Hưng Yên. Đây là các địa điểm do Thương chỉ đạo Lò Thị Thanh đứng ra thuê để làm nơi tập kết các bé sơ sinh về nuôi dưỡng, chăm sóc trong thời gian chờ bố mẹ các cháu bé đến làm thủ tục nhận con.
Để hoàn tất các thủ tục nhằm hợp thức hóa cho việc bố mẹ người Trung Quốc nhận con, các đối tượng trong đường dây mang thai hộ đã làm giả giấy chứng sinh rồi thuê người đứng tên khai sinh cho các cháu bé, sau đó thực hiện các thủ tục nhận cha cho con hoặc làm thủ tục đưa các cháu xuất cảnh sang Trung Quốc để bàn giao cho bố mẹ ruột.
Toàn bộ chi phí thanh toán cho người mang thai hộ, tiền lương hàng tháng của Thương, Thu và các chi phí phát sinh khác trong quá trình mang thai hộ đều được Wang nhờ Đoàn Hà Trang chuyển khoản thanh toán.
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2025, Quách Thị Thương và đồng phạm đã tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại do đối tượng Wang cầm đầu.
Trong đó, Quách Thị Thương được hưởng tổng số 345 triệu đồng (tiền công hàng tháng), là người điều hành đường dây trong nước, thực hiện 11 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
Phạm Thị Hoài Thu được trả công hàng tháng, tham gia thực hiện 9 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Theo chỉ đạo của Wang và Thương, Thu có nhiệm vụ đưa thai phụ đi khám thai định kỳ; hỗ trợ đưa các sản phụ nhập viện sinh con. Ngoài ra, Thu còn làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, được hưởng tổng số tiền hơn 211 triệu đồng.
Đoàn Hà Trang tham gia thực hiện 11 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo chỉ đạo của Wang, có nhiệm vụ thực hiện việc thanh toán tiền cho những người mang thai hộ và các chi phí phát sinh để hưởng hơn 3,8 triệu đồng tiền chênh lệch tỷ giá.
Lò Thị Thanh theo chỉ đạo của Thương đã tìm và đứng tên thuê 2 căn hộ ở tỉnh Hưng Yên làm nơi tập kết, nuôi dưỡng các cháu do người mang thai hộ sinh ra. Tại đây, Thanh tham gia 4 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 4 cháu bé, đã được hưởng 34,5 triệu đồng tiền công chăm sóc.
Phùng Thị Nương tham gia 3 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong đó 1 lần môi giới cho Nguyễn Đỗ Phương Hoài để mang thai hộ sinh cháu N.A.K.; làm bảo mẫu cho 2 cháu bé để hưởng tiền công chăm sóc. Nương đã được hưởng 20 triệu đồng tiền môi giới.
Nguyễn Đỗ Phương Hoài tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm giấy khai sinh và các thủ tục nhận cha cho con để bàn giao cháu N.A.K. về nước, được hưởng 30 triệu đồng; giúp Quách Thị Thương tìm, thuê Trần Phương Anh sử dụng giấy chứng sinh giả để làm đăng ký khai sinh cho một cháu bé để hưởng tiền công.
Nguyễn Thị Thu Trang tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, đã được hưởng hơn 12 triệu đồng tiền công chăm sóc.
Nguyễn Ngọc Thúy tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, đã được hưởng hơn 1,7 triệu đồng tiền công chăm sóc.
Đối với Nguyễn Thị Hằng và Võ Thị Lan, đều tham gia 1 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 1 cháu bé, mỗi người đã được hưởng hơn 51 triệu đồng tiền công chăm sóc.
.jpeg)
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.
Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: phạm tội lần đầu; có nhân thân tốt; chưa có tiền án, tiền sự; có hoàn cảnh gia đình khó khăn;…
Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, nhiều nữ bị cáo vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói những lời ân hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quách Thị Thương 36 tháng tù; Phạm Thị Hoài Thu và Đoàn Hà Trang cùng mức án 27 tháng tù; Lò Thị Thanh 24 tháng tù; Phùng Thị Nương và Nguyễn Thị Thu Trang cùng mức án 21 tháng tù; Nguyễn Đỗ Phương Hoài 15 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thúy 12 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng và Võ Thị Lan cùng mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.