Trong 2 ngày 22 và 23/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã tổ chức thành công.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững và trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp Đoàn trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và đã để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ.
Trong đó, nổi bật là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng và tạo được hiệu ứng tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Sơn La.

Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc tiếp tục được triển khai sâu rộng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác được triển khai hiệu quả.
Hiện nay, toàn tỉnh duy trì và phát triển hàng trăm mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Bước vào nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Tỉnh Đoàn Sơn La tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Theo đó, Đại hội định hướng lấy chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn làm trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn làm khâu đột phá và nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Chá A Của - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La yêu cầu, các tổ chức Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn trong tình hình mới. Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cho thế hệ trẻ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và cần chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh.
"Cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và cần có giải pháp tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế, làm giàu chính đáng", ông Chá A Của đề nghị.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật của của Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh: "Sơn La là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và có vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Bắc. Do đó, giáo dục lý tưởng cho thanh niên phải gắn với thực tiễn phát triển của địa phương, để mỗi đoàn viên, thanh niên thấy rõ trách nhiệm, vai trò và cơ hội cống hiến của mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương Sơn La".

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 8 đồng chí và bầu Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư.
Đồng chí Cầm Thị Huyền Trang tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Lò Mạnh Cường đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV, đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác; phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.