Tước quân tịch 1 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa

Thanh Phương| 21/09/2020 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tước quân tịch đối với 1 cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Người bị tước quân tịch là Đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988 quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cán bộ Đội CSGT số 3 Phòng Cảnh sát giao thông. Trước đó, ông Lê Văn Tuân đã bị cơ quan tố tụng khởi tố điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Tước quân tịch 1 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa

Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa nơi Lê Văn Tuân công tác

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cũng đã ký quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy N.T.T, cán bộ Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vào tối ngày 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong số những người bị bắt giữ có nam thanh niên tên N.T.T, hiện đang công tác tại Đội CSGT số 2.

Theo thông tin ban đầu được biết, N.T.T. xin nghỉ phép vào sáng ngày 20/5 do vợ vừa mới sinh, nhưng đến tối cùng ngày thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ khi đang cùng nhiều đối tượng khác sử dụng ma túy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tước quân tịch 1 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa