Tước bằng lái xe 5 tháng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc

Gia Anh| 25/03/2019 21:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt tài xế xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt vào sáng 25/3.

Theo đó, người điều khiển ô tô khách giường nằm mang BKS 49B-006.19 thuộc nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân (có trụ sở tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt vào sáng 25/3 được xác định là Trương Văn Phòng (sinh năm 1965, quê tỉnh Hà Nam).

Ông Phòng bị Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế Phòng còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 5 tháng.

Tước bằng lái xe 5 tháng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc

Chiếc xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Trương Văn Phòng đã điều khiển xe khách biển số 49B - 006.19 của nhà xe Ngọc HùngVăn Nhân (chạy tuyến Lâm Đồng-Hòa Bình) lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt đi qua tuyến cao tốc Liên Khương-Đà Lạt.

Khi đi đến một đoạn đường cao tốc đang được sửa chữa, ông Phòng đã điều khiển xe đi hẳn sang phần đường bên kia của những phương tiện khác lưu thông theo hướng ngược lại.

Lúc này, trên chiếc xe khách có 10 hành khách. Hành vi này của tài xế xe khách đã được camera hành trình của một phương tiện ghi lại và đưa lên mạng Internet khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi những hình ảnh này được tung lên mạng xã hội, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định tài xế vi phạm, đồng thời tiến hành mời tài xế lên làm việc và xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tước bằng lái xe 5 tháng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc