Ngày 26/10, hàng loạt hoạt động sôi động diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Chương trình sự kiện được bố trí xuyên suốt từ sáng đến tối, kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xúc tiến thương mại.
Ngay từ 7h30 sáng 26/10, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh (Hà Nội), trong không khí náo nức của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Đây là ngày đầu tiên hội chợ mở cửa đón khách sau lễ khai mạc trọng thể tối 25/10, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động thương mại, văn hóa, sáng tạo kéo dài suốt 10 ngày.

Hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.
Với quy mô hơn 130.000m², 3.000 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng hàng trăm doanh nghiệp quốc tế. Hội chợ được xem là “điểm hẹn lớn nhất trong năm” của hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam.

7h30 - 8h30 sáng, chương trình khởi động “Sức sống mùa thu” diễn ra tại sân khấu ngoài trời với màn biểu diễn Aerobic sôi động của các vận động viên trẻ, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần thể thao trong không khí đầu ngày.
Ngay sau đó, vào 8h45, Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 được tổ chức tại khu nhà A3 của Trung tâm Triển lãm. Sự kiện thu hút hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế nội thất, sản xuất cửa và vật liệu mới - một trong những hoạt động thương mại trọng điểm của hội chợ năm nay.

Từ 9h30 đến 11h30, các khu vực trải nghiệm của hội chợ như “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu Gia đình” và “Thu Thịnh Vượng” bắt đầu đón lượng khách tham quan đông đảo. Nhiều du khách chọn ghé khu vực “Tinh hoa Thu Hà Nội” - nơi tái hiện không gian nghề truyền thống của Thủ đô như gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, chạm sừng Thụy Ứng, tranh thếp lá kim loại.
Tại gian hàng gốm, nghệ nhân Phùng Quang Đăng trình diễn công đoạn xoay bàn, tạo hình và tráng men, thu hút hàng trăm người xem. “Tôi mong du khách hiểu hơn về chất đất và men rạn của Bát Tràng, đồng thời đặt hàng qua mã QR để lan tỏa nghề truyền thống”, anh chia sẻ.
Đến 14h00, khu sân khấu trung tâm trở nên náo nhiệt với màn biểu diễn võ thuật Wushu của Liên đoàn Võ thuật Hà Nội. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trên nền nhạc truyền thống đã khiến khán giả cổ vũ nồng nhiệt, tạo không khí phấn khởi cho toàn khu hội chợ.

Tiếp đó, từ 15h30 đến 16h30, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam, giới thiệu các tiết mục ca múa nhạc mang đậm âm hưởng dân gian đương đại, tôn vinh vẻ đẹp mùa thu và bản sắc Việt.
Song song, tại khu “Thu Trẻ”, cuộc thi Livestream Game Audition diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia cổ vũ. Đây là điểm nhấn mới của hội chợ năm nay, thể hiện cách kết hợp giữa truyền thống và xu hướng công nghệ số trong các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Từ 19h00, chương trình nghệ thuật “Sắc màu mùa thu” được tổ chức tại sân khấu chính ngoài trời, thu hút hàng nghìn khán giả. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn những ca khúc, tiết mục múa tái hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập sáng tạo - thân thiện, mang đến cảm xúc trọn vẹn cho ngày đầu hội chợ.

Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực, khu trải nghiệm “Hương vị Việt” cũng tấp nập người thưởng thức. Du khách được mời dùng thử đặc sản vùng miền như chè Thái Nguyên, mắm Lê Gia, bánh chả Hà Nội, cùng nhiều sản phẩm OCOP 4–5 sao. Những chương trình minigame, quét mã nhận quà, và tương tác trực tuyến giúp không khí hội chợ kéo dài đến tận 22h00.
Trong hàng trăm hoạt động diễn ra xuyên suốt, khu vực “Tinh hoa Thu Hà Nội” vẫn là nơi được nhắc đến nhiều nhất. Với 17.000m² không gian mở, khu này quy tụ gần 30 nghệ nhân và thợ giỏi của Thủ đô, vừa trình diễn nghề thủ công truyền thống, vừa giới thiệu sản phẩm sáng tạo.

Nghệ nhân Đặng Thường (làng Xuân La) cho biết: “Tò he không chỉ là món đồ chơi, mà còn là ký ức tuổi thơ của người Việt. Tôi rất vui khi thấy nhiều em nhỏ nước ngoài hào hứng thử nặn, chụp ảnh, mang sản phẩm về làm kỷ niệm”.
Sự kết hợp giữa nghề truyền thống và công nghệ hiện đại là điểm mới năm nay. Các gian hàng đều được trang bị mã QR, thanh toán điện tử, nhận đơn hàng online, giúp sản phẩm thủ công tiếp cận khách hàng trẻ và quốc tế dễ dàng hơn.