Khi ánh đèn thành phố vừa tắt cũng là lúc Nguyễn Thị Minh Thoa bắt đầu 'công việc' thật sự của mình. Những ngón tay quen cầm chổi lau nhà chuyển sang mở trộm ngăn kéo một cách điệu nghệ.
Chiều 31/3, TAND quận An Dương (Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Thoa (SN 1984, ở quận An Dương), Nguyễn Văn Thường (SN 1987, ở TP. Thủy Nguyên) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Minh Thoa và Nguyễn Văn Thường chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện An Dương, Hải Phòng.
Trong thời gian làm công việc dọn dẹp, vệ sinh tại khu chung cư Hoàng Huy (xã An Đồng, An Dương), Thoa đã nhiều lần lợi dụng sơ hở để đột nhập vào nhà riêng của các cư dân nhằm trộm cắp tài sản.
Cụ thể, vào khoảng 20 giờ, ngày 20/11/2024, Thoa lẻn vào căn hộ số LK3-05 thuộc khu chung cư Hoàng Huy và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm 129.000.000 đồng và 4.800 USD.
Sau đó, Thoa mang số tiền này về phòng trọ và cùng Nguyễn Văn Thường cất giấu.
Hai ngày sau, vào tối 22/11/2024, Thoa tiếp tục đột nhập vào một căn hộ khác nhưng bị chủ nhà phát hiện.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thoa bị Công an xã An Đồng kiểm tra, bắt giữ.
Từ lời khai của Thoa, ngày 23/11/2024, Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Thường, thu giữ toàn bộ số tiền trộm cắp trên.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Thoa và Nguyễn Văn Thường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tổng giá trị tài sản Thoa chiếm đoạt là 249.964.800 đồng.
Về phần trách nhiệm dân sự, bị hại đã nhận lại tài sản nên không có yêu cầu gì khác và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Thị Minh Thoa là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang trong xã hội. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thường dù không trực tiếp trộm cắp nhưng đã tiếp tay cho hành vi phạm tội.
Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Thoa 7 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Thường 4 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 323 Bộ luật Hình sự.