Tòa tuyên án

Tử hình kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê 

Phong Vân 17/08/2023 - 15:25

Đi xin việc làm không được, khi đi ngang quán cà phê massage kích dục, thấy cô chủ quán đeo vàng, Nguyễn Minh Ti đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong, cướp tài sản bán lấy tiền chơi game.

Ngày 17/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Ti (SN 1991, ngụ tỉnh Tiền Giang) mức án tử hình cho hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khoẻ, tính mạng và tài sản của công dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, đầu tháng 10/2021, chị Nguyễn Thị O. thuê nhà địa chỉ số 61/2D ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM làm nơi bán cà phê, massage.

Sáng 06/12/2021, chị O. mở cửa bán cà phê như mọi ngày. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, chị chủ nhà thấy cửa quán cà phê của chị O. khép hờ, xe máy của chị O. vẫn để trong nhà nên đi vào xem thì phát hiện chị O. nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy lênh láng khắp nơi.

ti(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Minh Ti

Chị này tri hô và đưa chị O. đi cấp cứu nhưng chị O. đã tử vong.

Quá trình điều tra, ngày 07/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Ti khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An.

Tại CQĐT, Ti khai nhận sáng 06/12/2021, Ti mang dụng cụ sửa máy may và một con dao, rồi chạy xe từ phòng trọ thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chạy xuống cảng Phú Hữu để xin việc làm phụ hồ nhưng không có việc nên Ti quay về đường Hương lộ 80 ghé vào quán cà phê võng nằm nghỉ.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Ti điều khiển xe chạy ngang qua quán cà phê của chị O., thấy chị O. mặc đầm màu đỏ đang ngồi trong quán.

Ti điều khiển xe quay lại vào trong quán cà phê. Vào quán, Ti hỏi chị O. có bán dâm không thì chị O. trả lời “không”.

Ti hỏi massage bao nhiêu, chị O. nói 150 ngàn đồng, thì Ti đồng ý. Sau khi được chị O. masage kích dục xong, Ti thấy trên cổ chị O. có đeo sợi dây chuyền vàng và tay có đeo 2 vòng vàng nên Ti nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ti lấy con dao trong túi quần ra, rồi đi lại sau lưng chị O. dí con dao vào và nói “Đứng im, Cướp”, chị O. quay người lại chống cự, dùng tay cào vào mặt Ti, Ti dùng dao chém vào bên hông chị O. làm chảy nhiều máu.

Sau đó, Ti và chị O. giằng co làm rớt con dao nên Ti dùng tay bóp miệng và dùng khăn của quán đè lên miệng chị O. đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Ti tháo sợi dây chuyền màu vàng trên cổ, tháo 2 vòng đeo tay màu vàng và điện thoại của chị O. rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, Ti chạy xe đến Tiền Giang, đến tiệm vàng bán vàng cướp được hơn 7,5 triệu đồng.

Có tiền, Ti nộp vào tài khoản của mình 6,5 triệu đồng rồi vào nhà nghỉ ở thị trấn Cai Lậy nghỉ ngơi.

Trong lúc ở nhà nghỉ, Ti đã nạp tiền vào tài khoản game đánh bạc và chơi thua hết tiền.

Ngày 07/12/2021, Nguyễn Minh Ti bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.

Tại Bản kết luận pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận, chị Nguyễn Thị O. chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đứt tĩnh mạch cảnh trái.

Qua giám định, điện thoại và số nữ trang Ti cướp của nạn nhân trị giá hơn 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê