Tử hình kẻ giết bà nội giấu xác sau nhà

Hồ Giàu| 13/09/2017 06:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch).

Theo nội dung cáo trạng thể hiện, Long là cháu nội và sống cùng với bà Lê Thị Út tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Long làm nhân viên phục vụ ở sân golfnên cũng có tiền tiêu xài. Tuy nhiên do Long tiêu phung phí nên bà Út đã giữ thẻ ATM của cháu nội. Mỗi lần bà Út chỉ rút một ít đưa cho Long tiêu xài.

Tử hình kẻ giết bà nội giấu xác sau nhà

Bị cáo Dương Hoàng Long tại phiên tòa

Ngày 25/12/2016, bà Út đi công việc về nhà, thấy Long nằm ngủ nên la mắng. Long bực tức chuyện bị bà nội cầm thẻ ATM không cho mình tự rút tiền tiêu xài, lại còn hay la mắng, nên nảy sinh ý định giết bà của mình.

Long đi ra sau nhà lấy một cái khăn quàng vào cổ bà Út và siết mạnh nhiều lần làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Long cầm điện thoại của bà Út vứt xuống cống thoát nước rồi đem xác ra phía sau nhà dùng bao xác rắn phủ lên phi tang.

Chiều cùng ngày gia đình phát hiện thi thể bà Út sau vườn nên báo cơ quan Công an. Ngày hôm sau Long bị bắt.

Tại phiên tòa ngày 12/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên tử hình bị cáo Dương Hoàng Long vì hành vi mất nhân tính trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ giết bà nội giấu xác sau nhà