Tử hình kẻ chém vợ cũ và nam đầu bếp thương vong

P.Nhi| 11/09/2021 19:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng nam đầu bếp và vợ cũ có tình cảm với nhau, trong cơn cuồng ghen, Hộp cầm dao truy sát hai người này rồi tự tử nhưng bất thành.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hộp (SN 1991, trú tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) mức án tử hình về tội Giết người.

chem-chet.jpg
Bị cáo Hộp tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, Hộp và chị M. (SN 1993) ly hôn sau 9 năm chung sống. Cả hai có với nhau một con chung sinh năm 2013.

Dù đã ly hôn song hai người vẫn qua lại, ăn ở, sống chung với nhau. Đầu năm 2021, chị M. mở quán nhậu và thuê anh Nh. (SN 1993, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) làm đầu bếp. Hộp tỏ thái độ ghen tuông với chị M. vì cho rằng vợ cũ có tình cảm với anh Nh.

Khoảng 3h30 ngày 27/3/2021, Hộp đến quán nhậu thì thấy anh Nh. và chị M. ngủ cùng con gái trong phòng, cửa không khóa. Trong cơn cuồng ghen, Hộp xuống bếp lấy dao chém anh Nh. nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ. Khi chị M. đến can ngăn thì cũng bị Hộp chém nhiều nhát và mặt và đầu, thương tích 26%.

chem-chet2.jpg
Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, Hộp tự đâm vào bụng, ngực và cổ để tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng hành vi của Hộp thuộc các trường hợp “Có tính chất côn đồ”, “Giết hai người trở lên” và “Vì động cơ đê hèn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ chém vợ cũ và nam đầu bếp thương vong