Tòa tuyên án

Tử hình bị cáo chém chết bạn nhậu

Việt Bắc 25/04/2023 - 16:22

Sáng 25/4, tại xã Tân Thành (huyện Hữu Lũng), TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nông Văn Cường (SN 1975, trú tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) về tội "Giết người".

anh-1(1).jpg
Bị cáo Nông Văn Cường tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 11/9/2022, T.V.T (SN 1975) đến nhà N.V.T (SN 1971, cùng trú tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) ăn uống.

Khoảng 20 phút sau, Nông Văn Cường xuống nhà N.V.T chơi và được mời cùng ngồi uống rượu.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi Cường cầm chén rượu lên thì T.V.T cản không cho uống và đuổi Cường về.

Bực tức bỏ về nhà, Cường ngồi ở hiên nhà mình, chờ T.V.T trên đường về sẽ nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 21 giờ, N.V.T điều khiển xe mô tô chở T.V.T về nhà. Khi đi qua, Cường đuổi theo, cầm con dao quắm bằng kim loại, chém nhiều phát vào đầu N.V.T và T.V.T.

Hậu quả khiến N.V.T tử vong sau khi cấp cứu, còn T.V.T bị thương với tỷ lệ thương tật là 5%.

Đến khoảng 2 giờ ngày 12/9/2022, Nông Văn Cường đến Công an huyện Hữu Lũng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng, Cường xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Nông Văn Cường tử hình về tội "Giết người", theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đồng thời phải bồi thường hơn 183 triệu đồng cho gia đình bị hại N.V.T (người tử vong). Đối với bị hại T.V.T do không yêu cầu bồi thường, nên HĐXX không xem xét.

anh-2(1).jpg
Rất đông người dân tới tham dự tại phiên tòa xét xử lưu động.

Bản án là hình phạt thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là sự cảnh báo cho những ai có lối sống coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình bị cáo chém chết bạn nhậu