Văn hóa - Du lịch

Tư duy nghệ thuật mới trong thư pháp Quốc ngữ

Minh Anh 02/09/2024 - 08:56

Hơn 800 tác phẩm thư pháp Quốc ngữ đang được triển lãm tại khu Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động được các chuyên gia đánh giá cao vì những sáng tác mang tư duy nghệ thuật mới, kết hợp tân cổ điển - bán hiện đại.

Sự kiện do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), diễn ra từ ngày 31/8 đến 25/9.

thu-phap-2-1-1725165940.jpg
Triển lãm thư pháp Quốc ngữ Nghiên bút còn thơm tại khu Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.(Ảnh; Ban tổ chức)

Nội dung những bức thư pháp được lấy cảm hứng từ thơ văn Quốc âm (chữ Nôm), Quốc ngữ của các danh nhân trong nước như: Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tác giả còn sử dụng những nội dung văn chương hiện đại viết về Thăng Long, Hà Nội.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu cho biết, đây là những hành động thiết thực để mang tư duy nghệ thuật mới, kết hợp tân cổ điển - bán hiện đại tới khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

thu-phap-9-1725171930.jpg
Trên mái khu Thái Học có các dải băng giấy thư pháp, tổng chiều dài 200 m.
thu-phap-4-1725165963.jpg
Tác phẩm Văn Miếu.
thu-phap-5-1725165971.jpg
Câu hát ''Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè.
thu-phap-8-1725166135.jpg
Triển lãm có những sáng tác mang tư duy nghệ thuật mới, kết hợp tân cổ điển - bán hiện đại.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tư duy nghệ thuật mới trong thư pháp Quốc ngữ