Sức Khỏe

Tự chế pháo, hai thiếu niên nguy kịch

Kim Sáng 10/01/2024 - 22:57

Tự chế pháo bằng máy xay sinh tố, 2 thiếu niên 14 và 15 tuổi ở Lâm Đồng nguy kịch, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Chiều 10/1, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM đã thông tin về tình trạng hai thiếu niên P.V.G.B. (14 tuổi) và N.V.H. (15 tuổi), cùng ở tỉnh Lâm Đồng bị đa chấn thương do tự chế pháo nổ ở nhà.

Theo đó, vào chiều 8/1, B. và H. cùng nhau chế pháo tại nhà, các em sử dụng máy xay sinh tố bằng thủy tinh để trộn thuốc. Ngay khi vừa bật máy xay, hỗn hợp thuốc phát nổ khiến các mảnh vỡ thủy tinh máy xay ghim sâu vào người 2 em.

Nghe tiếng nổ lớn, người nhà chạy vào thì phát hiện vụ việc và nhanh chóng đưa 2 bệnh nhi vào cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

z5058933806352_e4bcbfcad6e2c234ea025e084b6a20ed.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị đa chấn thương do tự chế pháo nổ.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể 2 thiếu niên bị nhiều vết thương xuyên thấu do mảnh kính và nhiều dị vật gây ra.

Do tình trạng của 2 thiếu niên tiên lượng nặng, nên bệnh viện đã tiến hành đặt nội khí quản và chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2.

Vào khoảng 21h cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận hai thiếu niên, ngay sau đó, cả 2 em được cấp cứu, truyền dịch chống sốc, trợ tim, vận mạch...

z5058933798332_0dfb6e0ccd64a1524592e48b4ce131b1.jpg
Bệnh nhân nguy kịch sau khi tự chế pháo nổ.

Các bác sĩ cũng tiến hành hội chuẩn liên khoa, hội chẩn toàn viện, qua chẩn đoán hình ảnh cho thấy, cơ thể cả hai em từ vùng xương chậu trở lên còn khá nhiều dị vật, đặc biệt vùng nội nhãn, giác mạc, kết mạc, phổi, hai tay...

Bệnh viện đã huy động bác sĩ nhiều chuyên khoa, chia thành nhiều ê-kíp tiếp tục cấp cứu, loại bỏ các mảnh vỡ thủy tinh, khâu cầm máu, vệ sinh, cắt lọc da hoại tử cho 2 em.

Sau các cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ, cả 2 bệnh nhân bước đầu được cứu sống. Hiện tại, B. đã tỉnh, thực hiện đúng y lệnh, nhưng vẫn còn thở máy qua nội khí quản, còn H. tiên lượng nặng.

Theo bác sĩ, cả hai có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực bởi hai mắt tổn thương rất nặng. Thậm chí, sau khi lành bệnh, có thể cả hai bệnh nhi đều bị nhiều di chứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự chế pháo, hai thiếu niên nguy kịch