TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

Bích Thùy| 14/10/2016 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/10, cơ quan chức năng ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xử lý hàng chục cây xanh bật gốc, đổ ra đường để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lượng mưa trong đêm qua (từ 19 giờ ngày 13/10 đến nay) ở Thừa Thiên Huế phổ biến 100-150mm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh – TT-Huế còn có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến TT-Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

Cây bật gốc nghiêng ngả trên đường Đống Đa

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến TT-Huế sẽ lên nhanh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông.

Do ảnh hưởng cơn áp thấp, nên từ đêm 13/10 đến sáng 14/10, khu vực thành phố Huế có gió giật cấp 7, cấp 8. Đến sáng nay, rất nhiều cây xanh trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Huế bị gãy đổ và bật gốc. Gió mạnh đã làm gãy đổ một số cây xanh khu vực đô thị dọc các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Trần Cao Vân, Nguyễn Huệ, Đống Đa và các trục đường giao thông khác.

Một số hình ảnh tại Thành phố Huế sáng ngày 14-10:

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Gió mạnh do áp thấp nhiệt đới, nhiều cây xanh bị quật ngã