TT-Huế: Bắt và sử phạt nhiều đối tượng trộm cắp và sử dụng điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh

Ngọc Minh| 07/05/2021 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/5, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự, Công an Thành phố Huế cho biết: sau một thời gian ngắn ra quân trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đường bộ và đường thủy, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Cuối tháng 4/2021, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Hương, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an TP Huế đã phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Văn Trai, trú tại thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang đang dùng xung điện đánh bắt cá tận diệt ở cầu bán Nguyệt. Kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 1 bộ kích điện dùng để đánh bắt cá. Hiện đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 17,5 triệu đồng.

hue.jpg

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản.

Được biết, từ tháng 5/2020 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an TP Huế đã phát hiện, xử phạt 12 đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy hải sản, lập biên bản xử phạt số tiền 65 triệu đồng.

Việc đánh bắt thủy sản bằng xung kiện là hành vi mang tính hủy diệt. Đây là hoạt động nguy hại, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiện, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đồng thời còn gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người khác.

Cũng trong đợt ra quân này, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 100 lượt người và chủ phương tiện đảm bảo trật tự ATGT, vận động người dân không rải vàng mã trái phép ảnh hưởng đến môi trường nước trên sông Hương và các chi lưu cùng hệ thống.

anh-3(1).jpg

Hai đối tượng Nguyễn Được và Trần Ngọc Long bị bắt về tội trộm cắp tài sản

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết qua công tác điều tra, truy xét,đơn vị vừa làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Ngày 20/3, từ đơn trình báo của trụ trì tại niệm phật đường ở thôn Lang Xá Bàu, xã Thủy Thanh trình báo bị mất trộm thùng công đức và một số tài sản khác; lực lượng Công an hình sự - Công an thị xã đã nhanh chóng điều tra truy xét, phát hiện đối tượng gây án là Nguyễn Được (SN 2002) và Trần Ngọc Long (SN 1995), cùng trú tại thị xã Hương Thủy. Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại các một số niệm phật đường trên địa bàn thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền.

Tiếp đó, đơn vị tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Duy (SN 1992), trú tại phường Kim Long, TP Huế. Đối tượng Duy khai đã lấy trộm 01 bình ác quy của một người dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Cũng trong đợt này, Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện, làm rõ thêm 4 vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Bắt và sử phạt nhiều đối tượng trộm cắp và sử dụng điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh