Truy tố cán bộ dự án câu kết trộm cắp vật tư công trình ở Hà Nội

Mạnh Hùng| 26/08/2021 19:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố với 5 bị can vì đã có hành vi câu kết trộm cắp vật tư công trình ở Hà Nội.

Theo đó, 5 bị can trong vụ án bị truy tố gồm: Lưu Duy Khánh (sinh năm 1990, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Đỗ Việt Anh (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1990) và Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1991, đều trú tại xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Trung Kiên (sinh năm 1981, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, ngày 22/10/2020, Công an quận Thanh Xuân ( TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng Quang Minh về việc công ty này bị mất trộm tài sản tại công trình Dự án chung cư cao tầng, kết hợp văn phòng ở số 35, phố Lê Văn Thiêm (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiếp nhận trình báo, Cơ quan công an điều tra, xác định, Lưu Duy Khánh là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình dự án này. Khoảng tháng 9/2020, do cần tiền tiêu, Khánh bàn bạc với Việt Anh, là cán bộ phụ trách an ninh, an toàn của Ban quản lý dự án về việc trộm cắp vật tư của công trình để bán lấy tiền tiêu.

Sau đó, Khánh và Việt Anh đã lôi kéo các bị can còn lại (đều là nhân viên bảo vệ dự án) cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, lợi dụng sơ hở trong việc trông coi, quản lý tài sản của chủ sở hữu, vào các ngày 12,20,23/9/2020, Đỗ Việt Anh đã cùng Lưu Duy Khánh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thế Sơn và Hoàng Trung Kiên cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản là vật tư tại kho của Dự án Chung cư cao tầng kết hợp văn phòng dịch vụ Thanh Xuân Tower tại số 35, phố Lê Văn Thiêm.

Tài sản trộm cắp có tổng giá trị hơn 775 triệu đồng để bán lấy tiền ăn tiêu. Tài sản trộm cắp chủ yếu là các thiết bị điện, dây điện, ổ khóa, điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh…

Sau khi trộm cắp được tài sản, Sơn là người kiểm đếm số lượng vật tư và chụp ảnh đăng mạng Facebook để rao bán.

Với hành vi nêu trên, VKS ND TP Hà Nội đã truy tố các bị can nêu trên phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 – BLHS năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố cán bộ dự án câu kết trộm cắp vật tư công trình ở Hà Nội