Truy tìm tài xế ô tô kéo lê xe máy khiến 2 cô giáo mầm non tử vong

Nhật Vũ| 15/02/2020 11:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đâm trúng xe máy và kéo lê chiếc xe cùng 2 nạn nhân đi hàng trăm mét tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Liên quan tới vụ ô tô kéo lê xe máy, 2 cô giáo tử vong, ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, cô giáo Lê Thị Hải Trang (SN 1988, người địa phương), là nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/2 cũng đã không qua khỏi.

Truy tìm tài xế ô tô kéo lê xe máy khiến 2 cô giáo mầm non tử vong

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11/2, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang biển số 38A-059.19 đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ tông trúng vào đuôi chiếc xe máy đi phía trước rồi kéo lê xe máy của nạn nhân 300m sau đó mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là chị Nguyễn Thị Hảo (35 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) tử vong tại chỗ. Chị Hảo là giáo viên Trường mầm non xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Người ngồi sau xe máy là chị Lê Thị Hải Trang (cũng là giáo viên Trường mầm non xã Kỳ Khang) bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Sau đó, chị Trang được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bệnh viện không thể cứu chữa nên gia đình đưa chị Trang về nhà. Nạn nhân đã qua đời tại nhà riêng để lại 3 người con, con nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang xác định chủ xe và truy tìm danh tính người cầm lái gây tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tìm tài xế ô tô kéo lê xe máy khiến 2 cô giáo mầm non tử vong