Truy tìm đối tượng đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đức Chung| 27/02/2021 23:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/2, Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra công văn gửi Trưởng Công an 18 xã, thị trấn thuộc huyện, về việc truy tìm Vũ Văn Tĩnh, đối tượng đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện.

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành kiểm tra xe khách 20B - 022.15, qua đó phát hiện trên xe có 7 người Trung Quốc không có hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Lợi dụng lúc lộn xộn, một đối tượng người Việt đã bỏ trốn. Ngay sau đó, chiếc xe đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tổ chức cách ly theo quy định.

1-1-.jpg
Đối tượng Vũ Văn Tĩnh.

Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp, gồm 7 người Trung Quốc và 7 người Việt Nam có vị trí giường nằm gần 7 người Trung Quốc. 

Sáng 26/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tất cả 14 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua điều tra xác minh, xác định đối tượng bỏ chạy là Vũ Văn Tĩnh, SN 1989, quê Thái Nguyên cũng chính là người đã đưa số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an huyện Hưng Nguyên thông báo, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Vũ Văn Tĩnh báo ngay cho Công an huyện qua số điện thoại: 02383.821.126 hoặc Đội An ninh Công an huyện (đồng chí Vương Ngọc Hoàng, số điện thoại: 0978.389.634).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tìm đối tượng đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép