Trường ĐH Luật Hà Nội lên tiếng về việc giảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo

Ngô Chuyên| 28/03/2022 18:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, Trường ĐH Luật Hà Nội đã nhận được đơn tố giác đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo.

Trao đổi với Báo Công lý đại diện Nhà trường cho biết: Trường ĐH Luật Hà Nội đã nhận được đơn tố giác đảng viên (đang là Trưởng khoa) thuộc Đảng bộ nhà trường, có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo. 

Nhà trường đã giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận, xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo khách quan, nghiêm minh, đúng quy định.

Đại diện nhà trường cũng nhấn mạnh: Kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có), không né tránh, không bao che.

Kết quả giải quyết sự việc sẽ được nhà trường thông tin cụ thể đến cơ quan báo chí, truyền thông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường ĐH Luật Hà Nội lên tiếng về việc giảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo