Trưởng Ban Dân nguyện huyện bị bắt giữ vì sai phạm đất đai

T.T| 15/03/2019 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưởng Ban Dân nguyện Huyện ủy Tuy Phong (Bình Thuận) bị bắt giữ về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", theo Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Ngày 15/3, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết,  đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Việt Hùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", theo Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Sau khi thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc tại trụ sở Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong, ông Hùng đã được đưa về nhà riêng ở thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) để khám xét.

Trước khi giữ chức trưởng Ban Dân vận huyện ủy Tuy Phong vào tháng 10/2017, ông Hùng đảm nhiệm chức vụ trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Tuy Phong.

 

Trong thời gian giữ chức vụ này, ông Hùng đã có văn bản tham mưu lãnh đạo huyện Tuy Phong ký quyết định thu hồi 60 ha đất của một hộ dân, nhưng hộ dân này lại hoàn toàn không biết. Sau đó, ông Hùng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện ký cho một số cá nhân ở TP HCM thuê lại số diện tích đất đã thu hồi của hộ dân này.

Cùng với ông Hùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Phong cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Minh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng Ban Dân nguyện huyện bị bắt giữ vì sai phạm đất đai