Trung Quốc: 3.996 người mắc bệnh do virus Corona đã được chữa khỏi

Bạch Dương (Theo Xinhuanet)| 11/02/2020 17:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Số ca được chữa khỏi bệnh do virus Corona tại Trung Quốc hiện lên đến 3.996 người, Xinhuanet dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 11/2.

Cũng theo thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có 42.638 trường hợp nhiễm bệnh, 1016 người tử vong do virus Corona chủng mới (2019-nCoV).

Một ngày trước đó số liệu chính thức cho biết có hơn 40,1 nghìn người mắc bệnh và 908 người chết.

Trung Quốc: 3.996 người mắc bệnh do virus Corona đã được chữa khỏi

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, đã có 42.638 trường hợp nhiễm bệnh, 1016 người tử vong do virus Corona chủng mới (2019-nCoV).

Thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến nửa đêm ngày 10/2, Ủy ban quốc gia về các vấn đề y tế đã nhận được số liệu từ 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho biết có 42.638 trường hợp xác định nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra, trong đó hiện tại có 37.626 người mắc bệnh (7.333 người trong tình trạng bệnh nặng), 3996 người đã xuất viện và 1.016 người tử vong.

Riêng tại Hồng Kông phát hiện 42 trường hợp nhiễm (trong đó 1 người đã chết), tại Ma Cao xác định 10 người lây nhiễm (trong đó 1 người đã xuất viện), Đài Loan có 18 người lây bệnh (1 người trong số đó đã khỏi).

Cũng theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện có hơn 187.700 người đang được theo dõi chặt chẽ do đã tiếp xúc gần người bệnh; xác nhận trong một ngày (tính đến đêm 10/2) có 2.478 ca bệnh mới, 716 người xuất viện, 108 trường hợp tử vong, đồng thời số bệnh nhân nặng trong một ngày đêm tăng thêm 849 người.

Ngày 31/12, chính phủ Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát bệnh viêm phổi không xác định ở thành phố Vũ Hán, nằm ở trung tâm của đất nước. Các chuyên gia đã tìm ra tác nhân gây bệnh, đó là virus Corona (2019-nCoV). 910 người đã trở thành nạn nhân của virus corona, hơn 40.000 người bị nhiễm bệnh.

Trong khi hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng chống virus 2019-nCoV, một số bác sĩ đang áp dụng phương pháp điều trị kết hợp giữa thuốc ARV (có tác dụng ức chế sự phát triển của virus HIV trong cơ thể) và thuốc cúm. Tuy nhiên, khoa học chưa xác định rõ liệu phương thức điều trị này có mang lại hiệu quả hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: 3.996 người mắc bệnh do virus Corona đã được chữa khỏi