“Trùm” ma túy mang án chung thân tiếp tục lĩnh 22 năm tù

Trang Trần| 25/01/2021 19:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Bằng (SN 1979, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2019, Nguyễn Duy Bằng nhờ anh Trần Xuân Quốc (SN 1990, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) ký hợp đồng với anh Trần Phan Vũ (SN 1986, trú P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuê chiếc xe ô tô BKS 43A-361.47 của chị Ông Thị Ngọc Hà (SN 1981, trú P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) sử dụng làm phương tiện đi lại. Xe này có trị giá hơn 756 triệu đồng.

tatp-25-1-bang-2-.jpg

Bị cáo Nguyễn Duy Bằng

Sau khi thuê đi lại được một thời gian, Bằng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô trên, Bằng liên lạc với một người (không rõ lai lịch) ở thành phố Hồ Chí Minh làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 43A361.47 mang tên Nguyễn Duy Bằng và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho xe ô tô biển đăng ký 43A-361.47.

Đến ngày 10/10/2019, anh Nguyễn Thái Kỳ (SN 1984, trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nghe Bằng nói bán xe ô tô 43A-361.47 nên đã giới thiệu cho anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để mua.

Khoảng 2l giờ ngày 11/10/2019, Bằng đã gặp và thỏa thuận bán chiếc xe ô tô 43A361.47 cho anh Tuấn với giá 500 triệu đồng, anh Tuấn đặt cọc cho Bằng số tiền 300 triệu đồng. Bằng giao cho anh Tuấn chiếc xe ô tô BKS 43A-361.47, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Duy Bằng số 057045 cấp ngày 22/8/2018 và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn số KC 5587547 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng cấp cho xe ô tô 43A-361.47 ngày 22/6/2018. Sau khi mua xe anh Tuấn đem về gửi tại Trung tâm văn hóa quận Sơn Trà.

Bán chiếc xe trên cho anh Tuấn xong, ngay trong đêm ngày 11/10/2019, Bằng thuê xe ô tô 43A-483.37 đi Quảng Trị. Đến 01 giờ ngày 13/10/2019 trên đường về lại Đà Nẵng, khi đến Trung tâm vận hành hầm đường bộ Hải Vân, quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng, Bằng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bằng có nhân thân xấu, năm 1997, bị TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”. Năm 1999, bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”. Năm 2013, bị TAND Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đáng nói, ngày 20/11/2020 bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt Bằng án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, Nguyễn Duy Bằng quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, bị cáo đã cúi đầu khai nhận.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Bằng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 3 tội mà Nguyễn Lương Bằng phải chấp hành là 22 năm tù.

Tổng hợp hai bản án (Bản án số 63/2020/HSST ngày 20/11/2020 của TAND TP Đà Nẵng đã có hiệu lực pháp luật), buộc bị cáo Nguyễn Duy Bằng phải chịu hình phạt là chung thân, thời gian bắt đầu chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/10/2019.

Ngoài ra, tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Trùm” ma túy mang án chung thân tiếp tục lĩnh 22 năm tù