Trộm tiền để mua vàng cưới vợ

Phong Vân| 03/03/2020 22:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/3, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lã Thanh Thông (SN 1990, ngụ xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18/2/2020, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Đặng Văn T. (SN 1954, ngụ ấp 4, xã phước Lợi).

Theo trình báo của ông T. vào khoảng 7 giờ ngày 18/2/2020, ông khép cửa phía sau nhà, không khóa chốt để ra ngoài uống cà phê. Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, con ruột ông T. đến nhà chơi thì thấy một thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô của ông T. chạy từ trong nhà ra nên truy hô, đồng thời điều khiển xe mô tô truy đuổi nhưng không kịp.

Trộm tiền để mua vàng cưới vợ

Đối tượng Lã Thanh Thông tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, ông T. cho biết bị mất trộm gồm 300 triệu đồng; một xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, biển số 62F1- 4139; 03 điện thoại di động; 01 đồng hồ đeo tay; 01 bộ quần áo; 01 đôi giày thể thao.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức xác định đối tượng nghi vấn là Lã Thanh Thông (đối tượng có 3 tiền án). Ngày 24/2/2020, phát hiện đối tượng Thông đang lẩn trốn tại phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã mời Thông về trụ sở Công an để làm việc.

Qua đấu tranh, Thông khai nhận năm 2016 quen biết với anh V. ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trên mạng xã hội. Ngày 13/2/2020, Thông tìm đến anh V. và ở lại nhà anh V. chơi.

Khoảng 2 giờ ngày 18/02/2020, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng Thông đi bộ từ quán cà phê hướng về khu dân cư ấp 4, xã Phước Lợi để tìm tài sản trộm cắp.

Khi đi đến tiệm Internet thường ghé chơi game, Thông núp ở hàng rào ngôi nhà gần bên rồi trèo lên mái nhà, từ đó tiếp tục trèo lên tầng 2 của tiệm Internet để tìm tài sản để trộm cắp. Do cửa tiệm Internet khóa, không đột nhập được nên Thông tiếp tục trèo qua mái nhà của ông T. (liền kề tiệm Internet) để tìm cách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, do ông T. thức nên Thông nằm trốn trên mái nhà. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, ông T khép cửa phía sau nhà để đi uống cà phê thì đối tượng Thông trèo xuống, mở cửa phía sau vào nhà lấy trộm tài sản, rồi mở cửa trước tẩu thoát.

Theo khai nhận, số tài sản trộm cắp được Thông đã mua vàng để dành cưới vợ, mua xe mô tô, tiêu xài cá nhân và chơi game bắn cá.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm tiền để mua vàng cưới vợ