Trịnh Sảng chính thức bị "phong sát" thân bại danh liệt vì bê bối chưa từng có trong lịch sử showbiz Hoa ngữ

Minh Anh| 21/01/2021 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong 3 ngày, Trịnh Sảng - từ một nữ diễn viên được yêu thích, luôn đảm nhận vai chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường - trở thành tội đồ của làng giải trí vì bê bối chưa từng có trong lịch sử showbiz Hoa ngữ.

12 năm tham gia làng giải trí, Trịnh Sảng có tới 10 năm cự tuyệt đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng, thậm chí cực kỳ ít khi đi show và dự sự kiện, cũng không nhận lời chụp tạp chí.

mang-thai-ho3.jpg
Chỉ sau 3 ngày, Trịnh Sảng mất tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp, tài sản cho tới hình ảnh.

Hai năm trở lại đây, cô mới "oanh tạc" các mặt trận ngoài phim ảnh, trở thành nhân vật hot hit nhờ độ tranh cãi cùng thái độ kém chuyên nghiệp của mình.

Ngỡ tưởng drama của nữ diễn viên chỉ xoay quanh lùm xùm vô duyên, EQ thấp, vậy nhưng scandal nhờ người mang thai hộ kèm theo 1001 tình tiết "sốc tới tận óc" trở thành ngón đòn giáng nặng vào sự nghiệp, hình ảnh và cuộc sống của nữ diễn viên.

trinh3.jpg
Scandal về việc mang thai hộ của Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang là sự vụ ầm ĩ và ồn ào nhất làng giải trí.

Chỉ trong 3 ngày, Trịnh Sảng - từ một nữ diễn viên được yêu thích, luôn đảm nhận vai chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường - trở thành tội đồ của làng giải trí.

Không ai có thể ngờ được rằng, một mỹ nhân sở hữu nhan sắc dịu dàng, tính cách được đánh giá ngây thơ, thẳng thắn, ai ngờ lại là kẻ "máu lạnh", rắp tâm đòi người đẻ thuê phải phá cái thai 7 tháng trong bụng vì ly hôn.

mang-thai-ho.jpg
Hàng loạt các chương trình từng ký kết với Trịnh Sảng trước đó đã gạch tên cô sau khi nữ diễn viên dính phốt.

Blogger ZongMao - người sở hữu gần 250.000 lượt follower đã chỉ ra, chỉ sau 1 đêm, Trịnh Sảng mất tới 200 triệu tệ (710 tỷ đồng). Hàng loạt các chương trình từng ký kết với Trịnh Sảng trước đó đã gạch tên cô sau khi nữ diễn viên dính phốt.

Cô không có tên trong danh sách Gala Lễ hội Mùa xuân của đài truyền hình Liêu Ninh. Cánh paparazzi cho hay, người thế chỗ Trịnh Sảng khẩn cấp là nữ diễn viên Vạn Thiến.

Blogger ZongMao tiết lộ, căn nhà penthouse trị giá 150 triệu tệ (tương đương hơn 530 tỷ đồng) hoá ra là căn hộ.... trả góp. Nữ diễn viên không hề "mua đứt" bất động sản cao cấp này, thay vào đó sẽ phải trả số tiền thế chấp 600.000 tệ/tháng (tương đương 2,1 tỷ đồng).

mang-thai-ho2.jpg
Weibo đưa tin chính thức của Trung ương Trung Quốc CCTV News đã đăng các bài viết với nội dung lên án việc mang thai hộ.

Nếu ở tình trạng "cày show" bình thường, cô vẫn có thể gắng gượng trả được số tiền trên, tuy nhiên với việc bị cấm sóng, Trịnh Sảng chỉ có thể gồng gánh được 6 tháng là "đứt xích". Bằng không, cô có thể mất căn nhà này.

Trước đó, Trịnh Sảng còn 2 bộ phim chưa kịp lên sóng nhưng đã được nhà đài mua về và chiêu mộ các nhà đầu tư. Vậy nhưng, scandal ập đến, các nhà đầu tư "tháo chạy", trả lại hàng, khoản lỗ có thể lên đến 100 triệu tệ/bộ (tương đương 360 tỷ đồng), hai bộ là 720 tỷ đồng.

Đó là còn chưa tính đến việc các nhãn hàng, nhà đầu tư đâm đơn kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng không chỉ đối mặt với vấn đề pháp lý mà còn cả vấn đề tài chính khổng lồ.

trinh.jpg
Hàng loạt các nhãn hàng từng mời Trịnh Sảng làm đại diện vội vàng tuyên bố huỷ hợp tác.

Hàng loạt các nhãn hàng từng mời Trịnh Sảng làm đại diện vội vàng tuyên bố huỷ hợp tác, Prada "khóc ròng" phải đưa ra bài thông báo vỏn vẹn 1 dòng rằng tập đoàn quyết định cắt đứt hợp đồng.

Những bộ phim đã lên sóng bị tháo khỏi các trang web trực tuyến chính thống, ai cũng sợ sệt và lo lắng khi nhỡ bị truyền thông đặt tên mình cạnh tên Trịnh Sảng.

Mặc cho Trịnh Sảng kêu oan, viết tâm thư dài dằng dặc lấp liếm scandal, hàng trăm ngàn bình luận kêu gọi đại diện pháp luật vào cuộc.

mang-thai-ho4.jpg
Uỷ ban còn chỉ rõ, Trịnh Sảng đã lợi dụng kẽ hở pháp luật Trung Quốc và Mỹ.

Tối ngày 19/1, Weibo đưa tin chính thức của Trung ương Trung Quốc CCTV News đã đăng các bài viết với nội dung lên án việc mang thai hộ, khẳng định đây là hành động bất hợp pháp, thỏa thuận mà 2 bên ký kết không được pháp luật công nhận.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương còn có bài đăng đanh thép và gay gắt hơn: "Việc mang thai hộ và vứt bỏ con cái của Trịnh Sảng là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Mang thai hộ là hành động nghiêm cấm tại Trung Quốc.

sang6.jpg
Nữ diễn viên nhiều lần điên cuồng vướng phải ranh giới của pháp luật, đảo lộn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị đạo đức của công chúng.

Việc sử dụng tử cung của phụ nữ như một công cụ sinh sản, mua bán sinh mạng như hàng hóa hoặc thậm chí vứt bỏ chúng theo ý muốn là vi phạm pháp luật, không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của phụ nữ, hiện thực hóa việc bóc lột phụ nữ mà còn chà đạp lên quyền và lợi ích của công dân, làm băng hoại đạo đức con người."

Uỷ ban còn chỉ rõ, Trịnh Sảng đã lợi dụng kẽ hở pháp luật Trung Quốc và Mỹ. Nữ diễn viên nhiều lần điên cuồng vướng phải ranh giới của pháp luật, đảo lộn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị đạo đức của công chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trịnh Sảng chính thức bị "phong sát" thân bại danh liệt vì bê bối chưa từng có trong lịch sử showbiz Hoa ngữ