An ninh trật tự

Triệu tập nhiều ‘cư dân mạng’ đăng tin sai sự thật về vụ sập cầu Phong Châu

Đức Sơn 10/09/2024 - 19:30

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập một số đối tượng nhằm làm rõ, xử lý việc đăng tin không đúng sự thật về tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh và sự cố sập cầu Phong Châu.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến vỡ đê ở Yên Lập, bão lũ ở Hạ Hòa, sự cố sập cầu Phong Châu...

456766326_1064527028667896_522076136705629232_n.jpg
Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9/9/2024.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an đã mời các trường hợp N.T.H là chủ tài khoản “Nguyễn Thanh Lam”; N.T.X là chủ tài khoản “Xuân Anh”; V. H là chủ tài khoản Nhím Ruby; N.T.H.Y chủ tài khoản “Yến My”; N.V.H chủ tài khoản “Tiệm Của Bắp” (Hùng Paris) ... đến làm việc để xác minh làm rõ động cơ, mục đích đăng tải, chia sẻ các nội dung không đúng sự thật trên.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng cho biết, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook để xem thông tin đã thấy có nhiều bài viết ghi lại cảnh nước lũ có tiêu đề “Vỡ đập ở Yên Lập”, “Bão lũ ở Hạ Hòa” hay một số bài viết, clip có nội dung, hình ảnh cứu nạn đối với xe con được cho là 1 trong số các phương tiện gặp sự cố sập cầu Phong Châu bị nước cuốn trôi 10km đã cứu được 4 người trong xe... Nghĩ đó là thông tin thật nên các trường hợp trên đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ lại.

img_5679(1).jpeg
Công an làm việc về một trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật

Cơ quan Công an đã tuyên truyền về các quy định của pháp luật, đồng thời, đưa ra thông tin chính thống về tình trạng đê điều, lũ lụt và công tác phòng chống thiên tai tại địa bàn tỉnh Phú Thọ; giải thích việc đăng tải thông tin không đúng sự thật của các trường hợp trên có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống bão, lũ và gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi của mình là không đúng và xin tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung chưa đúng, cam kết sẽ chấp hành các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin khi đăng tải bài viết trên các nền tảng mạnh xã hội.

img_5681.jpeg
Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các trường hợp trên để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu tập nhiều ‘cư dân mạng’ đăng tin sai sự thật về vụ sập cầu Phong Châu