Pháp đình

Triệu tập Nguyễn Phương Hằng và Hàn Ni đến phiên tòa phúc thẩm

Phong Vân 23/02/2024 10:51

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, chiều 11/3/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, mặc dù không kháng cáo, Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tham dự phiên tòa.

Ngoài bốn bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân, Tòa án còn triệu tập Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo, luật sư) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX phúc thẩm do Thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa, cùng 2 Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh.

Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù; Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam) cùng mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Phương Hằng chấp nhận bản án sơ thẩm, không kháng cáo. Riêng các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni cũng có kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, với sự giúp sức của các bị cáo Nhi, Hà và Tân, cùng sự cổ vũ của bị cáo Quân, Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu tập Nguyễn Phương Hằng và Hàn Ni đến phiên tòa phúc thẩm