An ninh trật tự

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

Trần Khanh 16/11/2023 - 13:06

Ngày 16/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa phá đường dây đưa, dẫn người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9/11, tổ công tác Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Đội Trinh sát cơ động, Phòng Trinh sát (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Đài Quan sát Tràng Vĩ, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, phát hiện 3 nam thanh niên đang đi bộ hướng ra bờ biển.

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép, tổ công tác đã yêu cầu 3 thanh niên trên dừng lại để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1985, tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Còn 2 nam thanh niên đi cùng khai nhận tên là Trần Chí Phi (sinh năm 1994, ở thôn Nam Khê, trấn Bảng Đầu, huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Trình Bằng Huy (sinh năm 1994, ở thôn Cung Tây, xã Hải Đảo, huyện Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

vuot_bien_trai_phep.jpg(1).jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Qua kiểm tra, Trần Chí Phi và Trình Bằng Huy không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cho việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau đó, tổ công tác yêu cầu các đối tượng trên về Đồn Biên phòng Trà Cổ, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan để lập biên bản điều tra xác minh, xử lý.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23h30 cùng ngày, tổ công tác mật phục đã bắt giữ thêm được 2 đối tượng người Trung Quốc gồm: Phan Kiến Hoa (sinh năm 2005) và Lưu Tử Hiền (sinh năm 1995), đều trú tại trấn Giang Bình, TP. Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, sang để đón hai đối tượng Huy, Phi về Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Phan Kiến Hoa và Lưu Tử Hiền không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì cho việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, Cường và Hoa khai nhận từ ngày 6-9/11 đã 3 lần đưa thành công các đối tượng người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Hiện Đồn Biên phòng Trà Cổ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa, dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép”, bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép