Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

PV| 02/06/2021 21:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý từ Lào và Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng cùng 6kg ma túy.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng, thu 6kg ma túy “đá”.

999-1602.jpg
Hai đối tượng bị băt giữ cùng tang vật 

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, đầu năm 2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, có một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ.

Qua xác minh thông tin cho thấy, các đối tượng trong đường dây ma túy này là người Mông ở Lào, cấu kết với một số đối tượng sinh sống ở khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào. Nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này hoạt động rất tinh vi, kín đáo. Bọn chúng thường sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội Facebook để liên lạc với nhau nên rất khó phát hiện.

Theo đó, mỗi lần nhận được “đơn đặt hàng” từ phía Việt Nam, những ông “trùm” người Lào sẽ cho đàn em đưa ma túy đến khu vực rừng núi ở dọc biên giới tập kết. Sau đó, ma túy sẽ được các đối tượng ở bên này Việt Nam bí mật đến mang đi bán cho khách.

Điều tra thu thập đầy đủ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

anh-3.jpg
Tang vật của vụ án

Nhận được nguồn tin các đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Lào vào Việt Nam tiêu thụ, Ban chuyên án tiến hành “cất lưới”.

Vào khoảng 21h30’ ngày 1/6, tại địa phận cầu Khe Chi, khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Tương Dương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mật phục bắt quả tang 2 đối tượng: Hà Bá Súa (SN1989, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) và Và Bá Hạ (SN 1993, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 6 kg ma túy đá. Quá trình bắt giữ, 2 đối tượng trên đã chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng thoát thân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia