Triệt phá băng cướp táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu

Châu Sơn| 25/12/2015 18:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm trộm cướp thường xuất hiện vào ban đêm, dùng dao, mã tấu và roi điện để uy hiếp cướp tài sản của người dân khai thác vàng. Số tài sản cướp được, chúng bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Ngày 25/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an huyện Phú Ninh, triệt xóa băng cướp táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong vòng một tháng qua.

Triệt phá băng cướp táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu

Các đối tượng trong băng cướp tại cơ quan điều tra

Khoảng một tháng trở lại đây, tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu xuất hiện băng cướp dùng mã tấu, hung khí uy hiếp người dân khai thác vàng để cướp tài sản, nhiều nạn nhân bị chúng đánh trọng thương phải nhập viện. Tuy nhiên, vì khai thác trái phép nên người dân không trình báo với chính quyền và cơ quan chức năng. 

Theo một số người dân cho biết, nhóm trộm cướp trên rất manh động thường xuất hiện vào ban đêm, dùng dao, mã tấu và roi điện để uy hiếp cướp tài sản của người dân khai thác, bòn mót vàng từ bãi thải và các hầm lò cũ. 

Trước tình hình đó, ngày 18/12, phòng PC45 đã xác lập chuyên án mang bí số C1215 để đấu tranh truy bắt đối tượng. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/12, PC45 đã bắt được các tên cướp táo tợn gồm: Nguyễn Xuân Tùng Dinh (SN 1993, trú Thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), Mai Kim Lai, Đoàn Dương Phi (cùng SN 1992 và trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh), Trương Văn Tân (SN 1992, trú thôn 10, xã Tam Lãnh), Lê Xuân Đức (SN 1990, trú thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước), Nguyễn Đình Ca (SN 1990, trú thôn An Trung, xã Tam Lãnh), Lê Hoàng Vương (SN 1986, trú thôn An Trung).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ, cướp 32 máng ngân, 1 xô kẽm chứa vàng, 3 ĐTDĐ của những người khai thác vàng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Số tài sản cướp được, chúng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện PC45 đã tạm giữ các đối tượng trên và thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 đèn pin có roi điện, 10 máng ngân, 6 ĐTDĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá băng cướp táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu