Tối 21/11, tại Trung tâm Văn hóa, Triển lãm và Điện ảnh TP. Hải Phòng (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”.
Dự chương trình có ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND UBND TP. Hải Phòng; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thuộc các tỉnh, TP. Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng.

Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa với mong muốn góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch; đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước.
Triển lãm được tổ chức với không gian trưng bày đa dạng, phong phú, ấn tượng, phản ánh sinh động bức tranh di sản văn hóa, danh thắng và tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam.
Từ chuyên đề “Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa dân tộc”, tôn vinh tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của Người đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đến không gian ảnh “Việt Nam - Đất nước của miền di sản” giới thiệu các di sản được UNESCO vinh danh và chuyên đề “Không gian sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam” với những làn điệu dân ca quan họ, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên... biểu tượng của sự đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc được bố trí cùng với không gian nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, không gian Gốm & Trà và triển lãm ảnh “Hành trình di sản 2025” tạo lên những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem, khi thì huyền ảo, khi thì hiện thực.
Không gian “Quảng bá du lịch nông thôn Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì là nơi du khách có thể thăm quan, trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực dân dã và tìm hiểu về mô hình du lịch cộng đồng xanh - bền vững.
Không gian trưng bày của TP. Hải Phòng và các địa phương như Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế... mang đậm bản sắc từng vùng miền.


Sau lễ khai mạc tối ngày 21/11, các hoạt động khác của triển lãm sẽ được tổ chức như: “Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống” tổ chức từ 18h00 - 22h00 ngày 22/11; chương trình Diễu hành đường phố “Tôn vinh Áo dài Việt” diễn ra từ 14h00 ngày 23/11; chương trình Giao lưu nghệ thuật "Lung linh những sắc màu” từ 19h30 ngày 23/11; chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng “Việt Nam quê hương tôi" lúc 9h00 ngày 24/11; Chương trình nghệ thuật giới thiệu di sản Không gian văn hoá Đình làng Bắc Bộ lúc 15h00 ngày 24/11.
Chương trình tổng kết, bế mạc và chương trình Giao lưu khiêu vũ chào mừng thành công Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11/2025.


Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để các địa phương, các đơn vị và nghệ nhân cùng chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá du lịch, mở rộng hợp tác và kết nối vùng. Thông qua triển lãm, khẳng định rõ hơn vai trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.