Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ

Theo PLO| 13/09/2020 21:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chánh tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ Phạm Hoàng Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15/9/2020.

Chiều ngày 13/9, tại TP Cần Thơ, TANDTC tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Theo đó, Chánh án TANDTC bổ nhiệm Thẩm phán Phạm Hoàng Dũng (52 tuổi, Chánh tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ. Nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Chánh án của ông Phạm Hoàng Dũng là 5 năm kể từ ngày 15/9/2020.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm cho thẩm phán Phạm Hoàng Dũng chiều 13/9. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang cho biết Thẩm phán Dũng là cán bộ có 27 năm công tác trong hệ thống tòa án và nhiều năm làm thẩm phán. Trong quá trình công tác, Thẩm phán Dũng đã nỗ lực phấn đấu, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tòa án.

“Việc Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm đồng chí Dũng làm Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo TANDTC về năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn của đồng chí Dũng” – Phó Chánh án Quang cho hay.

Đồng thời Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang cũng gửi gắm: “Tôi mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Dũng sẽ luôn ý thức và giữ gìn hình ảnh của người thẩm phán, đấu tranh vì công lý, mang lại công bằng cho người dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, công tâm, khách quan; thực hiện tốt lời dặn của Bác Hồ đối với cán bộ tòa án đó là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư; phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân””.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Dũng nói: “Bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về nhiệm được giao, vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề trước Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, trước Đảng bộ TP và nhân dân…

Tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý; Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình; Tạo sự đoàn kết cùng Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo TAND TP để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phối hợp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp; Xây dựng tòa án hai cấp của TP trong sạch, vững mạnh”.

Quá trình công tác của Tân Phó Chánh án Phạm Hoàng Dũng: Từ tháng 8-1993 đến ngày 31/3/2001 là Thẩm phán TAND tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ (cũ).

Từ 1/4/2001 đến tháng 5/2005 được bổ nhiệm là Phó Chánh án, Chánh án TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2012 được điều động về làm thẩm phán trung cấp, giữ chức vụ Phó Chánh tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ.

Từ ngày 1/6/2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ. Từ 1/6/2020 được bổ nhiệm lại chức vụ Chánh tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ cho đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ