Trao đổi, rút kinh nghiệm công tác xét của TAND 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Trang Trần| 15/03/2022 14:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/3, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Trao đổi, rút kinh nghiệm công tác xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí TS. Nguyễn Văn Bường, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, các đồng chí Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng-TS. Lại Văn Trình và Ths. Phạm Tấn Hoàng.

Về phía khách mời có các đồng chí Phạm Văn Cần- Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Phan Viết Hoàng và Nguyễn Văn Chiến, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Trung Tây Nguyên; các đồng chí Thẩm phán cao cấp và lãnh đạo TAND các quận, huyện.

tacc-hoinghi-1.jpg
Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm lần này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.

Theo báo cáo, từ 1/10/2021 đến ngày 4/3/2022, số bản án, quyết định sơ thẩm bị hủy theo trình tự phúc thẩm có 26 vụ (trong đó hủy toàn bộ 25 vụ và hủy một phần 1 vụ). Số bản án, quyết định sơ thẩm bị sửa theo trình tự phúc thẩm 104 vụ (trong đó sửa toàn bộ 30 vụ và sửa một phần có 74 vụ). Số bản án, quyết định sơ thẩm bị hủy, sửa theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm có 28 vụ (trong đó hủy toàn bộ 28 vụ, hủy một phần 5 vụ và sửa 1 vụ).

tacc-hoinghi-2.jpg
Lãnh đạo TAND tỉnh Kon Tum tham gia ý kiến về việc án hủy, sửa.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bường, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc lưu ý (rút kinh nghiệm nếu có) đối với các kiến nghị của Chánh án TAND các tỉnh. Đối với việc hủy, sửa bản án lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ luôn đặt hoàn cảnh của các Thẩm phán vào trường hợp của mình để thấu hiểu và sẻ chia. Chỉ khi không còn hướng nào để giải quyết mới hủy, trên tinh thần vẫn ưu tiên thu thập, bổ sung chứng cứ. Nếu còn khả năng thu thập chứng cứ và cần phối hợp thì Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để tránh án hủy. Đối với những vướng mắc nào từ VKS hay Tòa án đều sẽ được giải đáp ngay tại hội nghị.

tacc-hoinghi-3.jpg
Phó Viện trưởng VKSND cấp cao Phan Viết Hoàng giải đáp câu hỏi của TAND tỉnh Kon Tum.

Với VKSND cấp cao, đồng chí Nguyễn Văn Bường mong muốn hai bên cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quan hệ phối hợp. Đối với TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Trung-Tây Nguyên lưu ý cán bộ, công chức chủ động, linh hoạt thực hiện điều tra, xác minh bổ sung, chuyển giao chứng cứ, tài liệu bổ sung và thông báo việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị đúng thời gian, đúng quy định. Tránh trường hợp quên hoặc bỏ sót khi có đơn kháng cáo.

tacc-hoinghi-4.jpg
Toàn cảnh hội nghị

“Trên tinh thần cầu thị học hỏi lẫn nhau, Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng mong muốn luôn nhận được trao đổi chân tình thẳng thắn và mang tính xây dựng. Trong hội nghị này, chúng tôi mời các đồng chí Lãnh đạo Tòa án tỉnh, tòa chuyên trách và mở rộng Lãnh đạo Tòa án các quận, huyện có án nhiều. Tôi hy vọng sau hội nghị này, quan hệ giữa TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng với Tòa án các cấp tỉnh, huyện…. được “cài đặt” lại, được làm mới, ấm hơn, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, rào cản để nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án từ hai phía, để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn”, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường chia sẻ thêm.

Liên quan đến việc hủy, sửa theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm có 5 đơn vị có ý kiến gồm TAND các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai và Quảng Trị.

Tại hội nghị, sau khi các đơn vị có ý kiến cụ thể từng vụ, việc, bản án, quyết định bị hủy, sửa… trong trường hợp có liên quan, đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng hoặc Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ phản hồi, giải thích và hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật nếu có. 

Trước đó (ngày 14/3), VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà Nẵng năm 2021. 

tacc-hoinghi-5.jpg
Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời hội nghị.

Theo kết quả trong năm vừa qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong chuyển giao hồ sơ vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hồ sơ vụ án được chuyển trả đúng hạn theo quy định của Luật tố tụng, kịp thời, không có trường hợp nào thất lạc bút lục, tài liệu. Hai cơ quan đã thực hiện giao nhận tổng số 1.124 hồ sơ vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các loại…

 Năm 2021, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đã thụ lý tổng cộng 2.015 đơn, giải quyết 1.518 đơn, đạt tỷ lệ 75,33%. Trong đó, Viện cấp cao 2 đã thụ lý 1.293 đơn, giải quyết 974 đơn, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 722 đơn, giải quyết 544 đơn. Các đơn vị thuộc hai cơ quan thường xuyên thông báo về kết quả giải quyết, trao đổi, thông tin và chuyển hồ sơ vụ án để giải quyết đơn tại từng cơ quan theo đúng quy định. Với những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giải quyết đơn đã nêu góp phần thuận lợi để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao đổi, rút kinh nghiệm công tác xét của TAND 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên