Trả thù cho bạn, cả nhóm lĩnh án

Nhật Linh| 23/09/2015 10:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22-9, TAND Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Tiện (21 tuổi), Nguyễn Phi Nhựt (24 tuổi, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cùng chịu mức án 12 năm tù giam tội giết người và buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 150 triệu cho người bị hại.

Võ Văn Quý (20 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom) và anh Nguyễn Văn Út (23 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom) làm chung công ty ShingMark (Khu công nghiệp Bàu Xéo, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom). Trong quá trình làm việc, giữa Quý và anh Út xảy ra mâu thuẫn nên Quý nói cho Võ Văn Quế (23 tuổi, anh trai Quý) và Nhựt, Tiện (bạn cùng phòng Quế) biết.

Trả thù cho bạn, cả nhóm lĩnh án

Hai bị cáo Nhựt và Tiện tại tòa

Khoàng 18 giờ ngày 23-10-2014, Quế rủ Nhựt và Tiện đến cổng công ty đón Quý rồi cùng nhau tìm anh Út đánh trả thù. Sau đó, cả bọn điều khiển xe đến cổng công ty chờ anh Út tan ca. Sau khi nhìn thấy anh Út cùng bạn là anh Thạch Dữ (25 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) từ cổng công ty đi ra thì cả nhóm đuổi theo chặn đánh anh Dữ và Út.

Trong cuộc hỗn chiến, Nhựt và Tiện cầm nón bảo hiểm đánh anh Út, còn Quý cầm dao bấm, Quế cầm dao Thái Lan và dùi sắt đến đâm anh Út nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Anh Dữ vì giải vây cứu anh Út cũng bị Quý và đồng bọn dùng dao đâm nhiều nhát vào người gây thương tích 10%.

Cùng ngày, Nhựt và Tiện bị bắt giữ. Riêng Quý và Quế hiện đang bỏ trốn. Cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ tiến hành xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả thù cho bạn, cả nhóm lĩnh án