VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra bổ sung vụ án hủy hoại rừng liên quan đến Nguyễn Hữu Dương cùng đồng phạm.
Vừa qua, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã quyết định trả hồ sơ vụ án hủy hoại rừng liên quan Nguyễn Hữu Dương cùng đồng phạm, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra bổ sung vào hồ sơ những bút lục, tài liệu còn thiếu, đồng thời trưng cầu giám định để xác định trạng thái rừng và giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng đối với phần diện tích nằm ngoài hai hồ sơ giao khoán cho Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Ngọc Sơn.
Trước đó, ngày 26/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong có kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Hữu Dương (58 tuổi), Nguyễn Thành Lim (63 tuổi) và Nguyễn Văn Khoa (62 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông), tội hủy hoại rừng.
Theo kết luận điều tra, năm 2014, ông Dương ký kết hợp đồng huy động vốn trồng rừng với Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha (thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa), diện tích 23 ha, tại tiểu khu 1685, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.
Cùng năm đó, ông Dương nhờ ông Nguyễn Ngọc Sơn đứng tên, ký kết hợp đồng huy động vốn trồng rừng với Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha với tổng diện tích 22 ha (cũng tại tiểu khu 1685).
Đầu tháng 2/2017, ông Dương thuê ông Lim và ông Khoa tìm người nhằm chặt phát trên diện tích đất ký hợp đồng để trồng rừng.
Nhóm người của ông Dương thuê phát rừng từ ngày 6/2/2017 đến ngày 16/2/2017 thì bị ông Nguyễn Duy Chúc cùng nhóm cán bộ bảo vệ rừng kiểm tra, phát hiện.
Sau đó, ông Lim, ông Khoa cung cấp hồ sơ giao khoán trồng rừng của ông Dương, thì nhóm bảo vệ rừng đồng ý cho tiếp tục chặt, phát cây rừng.
Ngày 30/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp nhận tin báo có vụ phá rừng nên phối hợp khám nghiệm hiện trường, xác định nhóm của ông Dương chặt phát 88.710 m2 rừng.
Công an cũng xác định, ông Dương giữ vai trò là người chủ mưu trong việc phá rừng. Ông Lim và ông Khoa giữ vai trò đồng phạm giúp sức, tổ chức thực hiện việc phá rừng.
Công an xác định hành vi thuê người chặt, phát rừng của các ông Dương, Khoa, Lim là hành vi phá rừng trái pháp luật. Đồng thời, trong Hợp đồng huy động vốn trồng rừng và các tài liệu kèm theo không có điều khoản hoặc nội dung nào ghi nhận việc cho phép ông Dương, được phép phát rừng để trồng rừng.
Cũng theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra trước đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong đã ra Quyết định khởi tố khởi tố tổng cộng 16 bị can. Sau đó, xét thấy các đối tượng phạm tội do nhận thức pháp luật còn hạn chế, mục đích tham gia phá rừng để lấy tiền công, ngoài ra không còn mục đích nào khác và do chuyển biến của tình hình, hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên ViệnKSND huyện Đắk Glong đã ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với 13 người.
Đối với nhóm người (nguyên là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha), công an xác định họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi hủy hoại rừng. Vì vậy, công an tách hành vi của nhóm này để điều tra, làm rõ trong vụ án khác.