TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

Tâm Phúc| 19/10/2020 21:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/10, triều cường tại một số khu vực ở TPHCM dâng cao gây ra tình trạng ngập úng cục bộ đã khiến người và phương tiện tham gia giao thông rất vất vả.

Ghi nhận tại Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nhiều đoạn ngập cục bộ đến 0,5 m, kéo dài nhiều km. Nước dâng cao đến gần nửa mét khiến hàng loạt xe bị chết máy, người dân phải vất vả khắc phục để tiếp tục di chuyển.

Theo người dân, hơn 10 năm qua, đoạn đường dài hơn 100m này luôn rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng mỗi khi có triều cường dâng cao.

TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

Triều cường dâng cao

Tại khu vực đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7) cũng xảy ra tình trạng ngập úng do triều cường dâng cao. Triều cường trên sông Sài Gòn tại TP.HCM dâng cao vượt mức báo động 3.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An vào sáng 19/10 đạt 1,67m, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,70m. 

TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Triều cường dâng cao, người và phương tiện “lội” nước