TP Hồ Chí Minh cấm đường chuẩn bị đón Tổng thống Obama

T.T| 24/05/2016 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo lịch trình, chiều nay (24/5), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, tiếp tục chuyến công tác tại Việt Nam.

Để chuẩn bị đón đoàn của Tổng thống Obama, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP Hồ Chí Minh đã lên phương án cấm đường, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có đoàn đi qua.

TP Hồ Chí Minh cấm đường chuẩn bị đón Tổng thống Obama

Nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cấm để đón đoàn của Tổng thống Obama

Theo đó, lực lượng PC67 sẽ phân luồng các đường nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố và một số tuyến đường dự kiến đoàn sẽ đi qua. Cụ thể:

Từ 15h đến 16h30 ngày 24/5 và từ 11h-13h30 ngày 25/5, đường Nguyễn Văn Trỗi cùng Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ cấm tất cả các xe lưu thông trong thời gian phái đoàn của Tổng thống Mỹ di chuyển từ sân bay về khách sạn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 14h - 18h ngày 24/5 và từ 6h - 14h ngày 25/5 cấm các xe có tải trọng hàng hóa từ 500kg trở lên; ôtô chở khách, taxi, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định.

Hạn chế các phương tiện cá nhân hoạt động trên các tuyến đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trỗi, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trung Trực, Chu Mạnh Trinh, Mai Thị Lựu, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Huy Tự.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, CSGT gợi ý những lộ trình thay thế vào các thời điểm này. Theo đó, hướng đường Cộng Hòa đi trung tâm thành phố có thể di chuyển theo đường: Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ - Trần Quốc Thảo hoặc Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng - Xuân Diệu - Trường Chinh - Cách mạng tháng Tám.

Từ trung tâm thành phố đi sân bay Tân Sơn Nhất hoặc đường Cộng Hòa có thể đi theo hướng Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - sân bay hoặc Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sỹ - Hoàng Văn Thụ.

TP Hồ Chí Minh cấm đường chuẩn bị đón Tổng thống Obama

Đoàn xe tiền trạm của tổng thống Obama trên đưởng phố Sài Gòn. Ảnh: Đức Đồng.

Tại ngôi chùa Ngọc Hoàng, nơi dự kiến Tổng Thống Obama sẽ tới thăm đã đóng cửa từ chiều 23/5 để tân trang, dọn dẹp. Trên tuyến đường Mai Thị Lựu đi qua ngôi chùa này, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, rà soát.

Tại 7 khách sạn trong danh sách lựa chọn để Tổng thống Obama lưu trú, các nhóm mật vụ, nhân viên an ninh của Mỹ đã có mặt từ nhiều ngày trước, xuất hiện như các nhóm khách du lịch tiến hành làm việc, kiểm soát an ninh chặt chẽ. Đến nay công tác an ninh cơ bản đã hoàn tất.

Theo một nguồn tin, khả năng Tổng thống Obama sẽ ở tại khách sạn New World (số 76, đường Lê Lai, phường Bến Nghé, quận 1). Đây là khách sạn mà 3 đời Tổng thống Mỹ trước đây khi đến thăm Việt Nam đều lưu trú.

Về lực lượng tham gia bảo vệ đoàn của Tổng thống Mỹ, hiện vẫn do mật vụ Mỹ đảm trách. Tại TP.HCM, chương trình bảo vệ đoàn do Bộ tư lệnh Cảnh vệ, các lực lượng an ninh của Bộ Công an đảm trách, tuy nhiên chỉ là bảo vệ vòng ngoài.

“Có đơn vị huy động 100% quân số để đảm bảo tốt an ninh ngày 24 và 25/5. Ngoài ra, có một số đơn vị, lực lượng tại các quận, huyện khác được chúng tôi huy động vào trung tâm TP.HCM thực hiện một số nhiệm vụ nhất định”, một cán bộ công an TP.HCM cho biết trên Vietnamnet.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh cấm đường chuẩn bị đón Tổng thống Obama