TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông

Duy Uyên| 30/04/2019 22:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần hầm Thủ Thiêm để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ mừng ngày thống nhất non sông.

Ngay từ đầu giờ chiều 30/4, hàng ngàn người dân TP cùng tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) để vui chơi và chờ đợi thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật.

Đúng 21 giờ, pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời TP HCM. Màn pháo hoa nghệ thuật được thiết kế công phu, diễn ra trong vòng 15 phút. Năm nay, TP. Hồ  Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa ở 3 địa điểm gồm: Hầm Thủ Thiêm (quận 2); Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và công viên Đầm Sen (quận 11).

Đây là hoạt động văn hoá, giải trí phục vụ người dân do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ nguồn xã hội hóa nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2019); kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1-5-1886 - 1-5-2019).

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấm tất cả phương tiện lưu thông từ 20h30-21h30 đêm 30/4 trên nhiều tuyến đường. Trước giờ diễn ra sự kiện này, do lượng người đổ về trung tâm TP quá lớn khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc, lực lượng CSGT khá vất vả trong việc điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Một số hình ảnh pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh trong ngày thống nhất non sông:

TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông

Màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời

TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông

TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông

TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông

Ảnh: Zing/Người lao động

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất non sông