Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan TP.HCM, nửa đầu tháng 10/2025, địa phương này vẫn đạt xuất siêu, giữ được quy mô thương mại, tuy nhiên có bước giảm tốc so với tháng 9.
Theo số liệu vừa công bố của Chi cục Hải quan khu vực II, tình hình xuất nhập khẩu của TP.HCM nửa đầu tháng 10/2025 vẫn duy trì tích cực, tuy thặng dư có giảm tốc so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu đạt: 19,34 tỷ USD (giảm 17,4% so với nửa đầu tháng 9). Nhập khẩu đạt:18,69 tỷ USD (giảm 5,9% so với nửa đầu tháng 9). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10/2025 đạt 38,04 tỷ USD (giảm 12,1% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, tựu chung cán cân thương mại TP.HCM vẫn thặng dư +0,65 tỷ USD (xấp xỉ 650 triệu USD). Con số xuất siêu trên được đánh giá là ấn tượng, trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu này đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn, thường có nguồn hàng xuất khẩu đang chịu tác động lớn bởi vấn đề thuế quan của Mỹ.
Dù xuất nhập khẩu giảm “nhịp” theo kỳ, các chuyên gia kính tế cho rằng, việc giảm này chỉ mang tính mùa vụ, do chuyển giao đơn hàng sang nửa cuối tháng và quý cuối năm 2025. Mức giảm theo kỳ này cũng dễ hiểu và phù hợp xu hướng toàn quốc ở nửa đầu tháng 10/2025, tổng kim ngạch cả nước giảm, nhưng vẫn đạt được xuất siêu.
Các điểm “neo” cho sức cầu những tháng cuối năm thể hiện qua hàng hóa chịu thuế lớn nhập tại TP.HCM (ô tô, máy móc, linh kiện điện tử) tăng mạnh trong quý trước, giúp thu ngân sách khu vực II 9 tháng tăng 6% so với cùng kỳ. Cho thấy cầu đầu vào và tiêu dùng vẫn tốt ở khu vực nền kinh tế lớn nhất nước này.
Theo số liệu của Cục Hải quan, đến giữa tháng 10, tổng kim ngạch cả nước đạt xấp xỉ 718,85 tỷ USD, xuất siêu khoảng 17,1–17,4 tỷ USD. Dự báo cả năm 2025 có thể vượt 900 tỷ USD kim ngạch. Với vai trò đầu tàu logistics, TP.HCM thường đi cùng xu hướng này, tập trung nhóm hàng FDI, máy móc, linh kiện, tiêu dùng.
Nửa đầu tháng 10 cả nước giảm tốc một phần do yếu tố thời tiết, vận tải ở một số cửa khẩu phía Bắc, và sự điều chỉnh ngắn hạn của đơn hàng trước mùa cao điểm cuối năm. Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế đầu tàu này khả năng sẽ lấy lại sức bật vào các tháng cuối năm. Theo đó, xuất siêu dự báo vẫn được duy trì, tăng thặng dư, đóng góp tích cực cho tăng trưởng GRDP TP.HCM cuối 2025.
Cũng theo Chi cục Hải quan Khu vực II, trong 9 tháng năm 2025, đơn vị đã làm thủ tục nhập khẩu cho 54.316 chiếc xe ô tô, kim ngạch có thuế đạt 1 tỷ USD, tăng 10,86% về lượng và tăng 15,34% về trị giá (tương đương tăng 5.320 chiếc và 135 triệu USD trị giá). Tổng số thuế nộp NSNN đạt 16.167 tỷ đồng, tăng 18% (tương đương tăng 2.428 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.
Ngoài mặt hàng ô tô, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 5,4 tỷ USD, tăng 29,65% về trị giá (tương đương tăng 1,24 tỷ USD); số thuế phải thu NSNN đạt 13.519 tỷ đồng, tăng 29% (tương đương tăng 3.006 tỷ đồng). Mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1,581 tỷ USD, tăng 17,47% về trị giá (tương đương tăng 235 triệu USD); Số thuế phải thu NSNN đạt 4.105 tỷ đồng, tăng 16% (tương đương tăng 562 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.