Chiều 5/3, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết, hiện nay dữ liệu số nhà của thành phố vẫn đang được quản lý phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau.
Thành phố chưa có một nền tảng phần mềm thống nhất để quản lý tập trung, chia sẻ liên thông giữa các đơn vị, đồng thời dữ liệu chưa được chuẩn hóa theo các thay đổi về ranh giới hành chính.
Trước thực tế đó, ngay sau khi nhận chỉ đạo của UBND TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống quản lý số nhà trên nền tảng công nghệ GIS.
Hệ thống này hướng tới mục tiêu đồng bộ dữ liệu, tạo khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý.
Theo ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, trong quý I/2026, TP.HCM sẽ tiến hành đánh giá mô hình ứng dụng GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà tại phường An Khánh.
Song song đó, mở rộng khảo sát tại một số khu vực có đặc điểm đô thị khác nhau như khu dân cư ổn định, khu vực đang triển khai dự án đô thị, cũng như những nơi dân cư thưa hoặc diện tích đất rộng.
Việc khảo sát ở nhiều loại hình khu vực nhằm kiểm chứng mức độ phù hợp của mô hình trong các điều kiện thực tế khác nhau, từ khu vực mật độ dân cư cao đến những nơi còn nhiều đất nông nghiệp hoặc đang trong quá trình đô thị hóa.
Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị không dẫn đến việc thay đổi số nhà hiện hữu, do đó người dân không cần lo lắng về việc phải điều chỉnh địa chỉ.
Sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được tích hợp và chia sẻ trên ứng dụng “Công dân số TP.HCM”.

Thông qua nền tảng này, người dân có thể tra cứu thông tin địa chỉ của mình, đồng thời phản ánh nếu phát hiện sai sót so với thực tế.
Những phản ánh này sẽ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, giúp cập nhật và hoàn thiện dữ liệu thường xuyên.
So với phương thức quản lý thủ công trước đây vốn rời rạc, khó đối chiếu và cập nhật chậm, hệ thống GIS cho phép xây dựng một nền tảng dữ liệu không gian tập trung, trực quan và thống nhất.
Mỗi số nhà sẽ được gắn trực tiếp với thửa đất hoặc công trình cụ thể trên bản đồ số, qua đó hạn chế tối đa tình trạng sai sót, trùng lặp hoặc chồng chéo khi cấp mới.
Khi dữ liệu được chuẩn hóa và tích hợp với các hệ thống thông tin khác như dữ liệu đất đai và dân cư, hệ thống có thể tự động kiểm tra trùng lặp tên đường, số nhà theo từng khu vực hành chính.
Đồng thời, hệ thống cũng có khả năng cảnh báo nguy cơ cấp trùng và hỗ trợ tra cứu nhanh chóng, chính xác theo vị trí thực tế trên bản đồ. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh thành phố thường xuyên điều chỉnh địa giới hành chính hoặc phát triển các khu đô thị mới.
Về lâu dài, lớp dữ liệu số nhà trên nền tảng GIS không chỉ phục vụ việc cấp và quản lý số nhà mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để kết nối với các hệ thống dữ liệu khác theo định danh địa điểm. Đây được xem là nền tảng để TP.HCM xây dựng mô hình quản lý đô thị dựa trên bản sao số (Digital Twin).
Khi dữ liệu không gian được liên thông giữa các sở, ngành như xây dựng, tài nguyên môi trường, công an và chính quyền địa phương, thành phố có thể mở rộng ứng dụng sang nhiều lĩnh vực khác như giám sát xây dựng, quản lý đất đai, y tế, giáo dục hay phòng cháy chữa cháy.
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, cải thiện dịch vụ công trực tuyến và tăng tính minh bạch trong xử lý hồ sơ.
