TP.HCM vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi vươn lên vị trí 84 trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI), tăng 11 bậc so với trước đó.
Thông tin được công bố tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2/4.
Theo ông Richard D. McClellan - Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, kết quả này không chỉ phản ánh sự cải thiện về thứ hạng mà còn cho thấy TP.HCM đang được cộng đồng tài chính toàn cầu chú ý và kỳ vọng sẽ gia tăng vai trò trong vài năm tới.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh cần nhìn nhận GFCI một cách thận trọng, bởi đây chủ yếu là thước đo về mức độ nhận diện và niềm tin của thị trường, chưa phản ánh đầy đủ chiều sâu thực chất của một trung tâm tài chính hoàn chỉnh.
Chỉ số GFCI do Z/Yen Group (Anh) xây dựng, dựa trên khảo sát các chuyên gia tài chính quốc tế kết hợp với các chỉ số định lượng.

Vì vậy, kết quả xếp hạng chịu ảnh hưởng lớn từ đánh giá, cảm nhận và mức độ quan tâm của giới đầu tư toàn cầu, hơn là các yếu tố nền tảng như quy mô dòng vốn hay mức độ phát triển của thị trường tài chính.
Ông Richard D. McClellan chia sẻ, việc TP.HCM cải thiện thứ hạng được lý giải bởi ba yếu tố chính: định hướng chính sách rõ ràng từ cấp quốc gia về phát triển trung tâm tài chính quốc tế; quá trình hoàn thiện khung pháp lý, thể chế đang dần hình thành và sự gia tăng đáng kể trong hoạt động đối thoại, hợp tác với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính toàn cầu.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng thành phố vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển hóa sự quan tâm và kỳ vọng thành những kết quả thực chất.
Điều này đòi hỏi phải xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn quốc tế lưu chuyển, đồng thời phát triển đồng bộ thị trường tài chính và hệ sinh thái liên quan.
Thực tế cho thấy, một trung tâm tài chính không được định hình bởi các sáng kiến riêng lẻ mà phụ thuộc vào sự vận hành hiệu quả của toàn bộ hệ thống.
Năng lực thực thi, mức độ ổn định và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế sẽ là yếu tố quyết định để TP.HCM tiến xa hơn trên hành trình trở thành trung tâm tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu.
Kết quả GFCI lần này vì thế được xem là tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng: biến sự quan tâm của quốc tế thành dòng vốn đầu tư cụ thể, thông qua việc xây dựng một môi trường tài chính minh bạch, đáng tin cậy và hội nhập sâu rộng.