Dự kiến trong năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn thành 9.896 căn, đạt 75,9% kế hoạch năm 2025.
Sáng 31/10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11 năm 2025.
Tại Hội nghị, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về công tác phát triển nhà ở xã hội trong 10 tháng đầu năm.
Sở Xây dựng cho biết, TP.HCM đã hoàn thành 4 dự án với quy mô 2.639 căn.
Cụ thể, dự án nhà lưu trú công nhân phường Cát Lái 672 căn; dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp 882 căn; nhà ở xã hội Côn Đảo (giai đoạn 1) tại đặc khu Côn Đảo 132 căn) và 1 dự án với quy mô 953 căn được chuyển mục tiêu từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội cho thuê (dự án Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc).
Hiện nay, TP.HCM có 13 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với quy mô 15.202 căn.
Dự kiến đến cuối năm 2025, TP.HCM có 8 dự án hoàn thành với quy mô 7.257 căn (2 dự án hoàn thành một phần là dự án nhà ở an sinh xã hội HUD Bình Dương và dự án K-Home Kim Oanh).
Như vậy, trong năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn thành 9.896 căn, đạt 75,9% kế hoạch năm 2025.
Theo thống kê, cả giai đoạn 2021-2025, TP.HCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt 82,7% kế hoạch 5 năm (trong đó, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 5.103 căn; năm 2025 dự kiến hoàn thành 9.896 căn).

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong tháng 10/2024, TP.HCM đã xây dựng mới khoảng 1,4 triệu m2 sàn nhà ở. Lũy kế 10 tháng, xây dựng mới 12,569 triệu m2 sàn nhà ở (đạt 94% chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 là 14,86 triệu m2 sàn). Diện tích nhà ở bình quân đầu người đến nay đạt khoảng 26,23 m2/người.
Trong tháng 10, TP.HCM đã 2.496 giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ năm 2024, tăng 694 giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 39%), với tổng diện tích sàn xây dựng là 572.135,89 m2.
Lũy kế 10 tháng, TP.HCM đã thực hiện cấp 719.638 GCN các loại. Trong đó, công tác cấp GCN lần đầu cho tổ chức và cá nhân là 908 GCN; công tác đăng ký biến động nhà đất cho tổ chức và cá nhân là 670.202 GCN và công tác cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở là 48.528 GCN.