TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4

Thục Uyên| 30/04/2021 13:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo dừng hoạt động các quán bar, karaoke, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống, chống dịch Covid-19 TP HCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị, từ 18 giờ ngày 30/4, TP dừng hoạt động quán karaoke, vũ trường, quán bar, đồng thời siết việc tuân thủ phòng chống dịch ở các quán ăn, nhà hát...

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị chủ các cơ sở dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hợp tác cùng Thành phố phòng, chống dịch trong tình hình nhạy cảm.

Tùy theo tình hình dịch bệnh, Thành phố sẽ quyết định cho các loại hình dịch vụ này hoạt động trở lại.

Còn đối với các dịch vụ khác như quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, cần phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giữ khoảng cách. Nếu những nơi này không tuân thủ sẽ phải đóng cửa.

quan-bar.jpg
Từ 18 giờ ngày 30/4, TP HCM dừng hoạt động quán karaoke, vũ trường, quán bar, đồng thời siết việc tuân thủ phòng chống dịch ở các quán ăn, nhà hát

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở trên thế giới cũng như các nước trong khu vực, Thành phố cần phải nâng cao cảnh giác. Bởi sau gần 3 tháng thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, tối 29/4 đã xuất hiện ca bệnh mới là bệnh nhân 2910 ở quận Bình Tân. Đây là ca bệnh tiếp xúc với bệnh nhân 2899 ở Hà Nam.

Lãnh đạo TP cho rằng tại thời điểm này mỗi người dân là chiến sĩ chống dịch. Việc người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến. Do đó, các địa phương phải xử phạt nghiêm. Hiện bà con còn chủ quan, tuyên truyền không thừa.

Đề nghị Sở TT&TT nghiên cứu truyền thông phòng chống dịch qua điện thoại.

"Đồng thời, ngành y tế TP cần tăng cường tần suất xét nghiệm, cố gắng mỗi ngày 50.000 mẫu xét nghiệm. Trường hợp các đơn vị xét nghiệm không kịp, quá tải, cần thiết TP phải huy động 1 số trường đại học y tham gia" - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến BN 2910, đến nay, ngành y tế TP xác định 7 trường hợp tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân 2.910 đã có kết quả âm tính lấn 1 với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, 3 trường hợp F1 của bệnh nhân 2.899 cũng đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, đi cùng với bệnh nhân 2.910 trên chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đi Tp.HCM ngày 27/4. Đồng thời, tăng cường giám sát các trường hợp đi cùng bệnh nhân 2.899 trên chuyến bay 3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4